HLV Falko Götz mài sắc hàng công chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Qatar

Sau quãng thời gian được nghỉ xả hơi hồi phục thể lực, chiều nay (26/7), ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2014 gặp ĐT Qatar, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào tối ngày 28/7 sắp tới.

Sau quãng thời gian được nghỉ xả hơi hồi phục thể lực, chiều nay (26/7), ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2014 gặp ĐT Qatar, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào tối ngày 28/7 sắp tới.

 

Trận thua với tỷ số 0-3 trên đất khách đã buộc HLV trưởng HLV Falko Götz phải đưa ra những lựa chọn mới về đấu pháp cho lần tái đấu. Không khó để có thể nhận ra ý đồ của HLV Falko Götz khi xuyên suốt buổi tập, nhà cầm quân người Đức đã dành phần lớn thời lượng để rèn giũa khả năng tấn công và dứt điểm ghi bàn cho các học trò. Mặc dù phải hoạt động với cường độ khá cao, nhưng tuyển thủ vẫn theo trọn giáo án của BHL. Sự tập trung và ý thức kỷ luật trên sân cũng được tuân thủ triệt để. Tất cả đều đang nỗ lực hết mình để hướng tới một kết quả tốt nhất trong trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn sắp tới.

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Qatar- Ảnh: Quang Minh

 

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập, HLV Falko Götz cũng không giấu diếm tham vọng của đội tuyển trong lần tái đấu với Qatar. Ông nói: “Đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi khi để thua với tỷ số 0-3 tại trận lượt đi. Điều này đã khiến tôi phải đưa ra một số điều chỉnh cả về đấu pháp lẫn nhân sự cho trận lượt về. Như các bạn cũng thấy, trong buổi tập hôm nay, BHL đã tập trung cho các miếng tấn công bởi đó là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta ở vào thời điểm này. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng được gia cố khả năng phòng ngự để đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Quan điểm của tôi, đó là các cầu thủ phải thể hiện được tối đa tinh thần kỷ luật. Kỷ luật trong tấn công và kỷ luật trong phòng ngự”.

 

Đánh giá về cơ hội của đội tuyển Việt Nam, HLV Falko Götz nói: “Tại trận lượt đi, dù để thua 0-3 nhưng chúng ta đã có một thế trận không tồi trước đội bạn. Tiếc rằng chúng ta đã không ghi được bàn thắng nào. Với cách biệt về tỷ số như vậy, cơ hội đi tiếp là rất mong manh. Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm tin rằng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành được một chiến thắng, dù chiến thắng đó có thể không đủ để giúp đội tuyển bước tiếp”.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập, HLV Falko Götz đặt niềm tin về khả năng của ĐT Việt Nam – Ảnh: Quang Minh

 

Về phần mình, cây săn bàn Lê Công Vinh cũng thể hiện sự tự tin trong cuộc đón tiếp đối thủ Tây Á. Chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam nhận định: “Theo đánh giá của riêng tôi, Qatar chỉ mạnh hơn chúng ta ở tầm vóc và thể lực. Lối chơi của họ cũng không có nhiều sắc sảo và không có nhiều khác biệt so với hồi Asian Cup 2007. Theo tôi, không nên quá bận tâm đến việc đội tuyển Việt Nam bao nhiêu phần trăm cơ hội trước Qatar, bởi điều quan trọng nhất ở vào thời điểm này là phải giành chiến thắng chính bản thân mình. Tất cả chúng tôi đều đặt quyết tâm thi đấu hết mình, để dù thắng hay thua, đội bạn cũng phải nhìn ta với con mắt tôn trọng”.

 

Ngày mai (27/7), ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng vào lúc 18h00. Trước đó, vào lúc 15h00, HLV trưởng Falko Götz sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM