HLV Calisto: Đội tuyển đã có sự nhuần nhuyễn

Vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng qua, nhưng buổi chiều cùng ngày, đội tuyển VN đã có buổi tập kéo dài gần 90 phút tại sân Thành Long. HLV Calisto rất phấn khởi khi tuyên bố đội tuyển đã đạt được sự nhuần nhuyễn cần thiết.

Vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng qua, nhưng buổi chiều cùng ngày, đội tuyển VN đã có buổi tập kéo dài gần 90 phút tại sân Thành Long. HLV Calisto rất phấn khởi khi tuyên bố đội tuyển đã đạt được sự nhuần nhuyễn cần thiết.

Trong buổi tập thả lỏng, đội tuyển được chia hai đội hình thi đấu với các bài tập phối hợp nhỏ. Ba cầu thủ vắng mặt trong buổi tập này là Trường Giang, Chí Công và Phùng Công Minh đều của CLB Bình Dương. Theo dõi buổi tập của đội, có thể nhận thấy các cầu thủ phối hợp rất tốt và liên tục cười đùa trêu chọc nhau, tạo ra không khí rất vui vẻ và đoàn kết. Sau buổi tập, HLV Calisto nói: “Trận đấu với Singapore là trận cầu rất tốt. Tôi hài lòng về sự tiến bộ của các cầu thủ. Đặc biệt ở trận đấu này, toàn đội đã chơi rất tự tin, biết cách tổ chức tấn công và áp đặt lối đá lên đối phương. Điều tôi phấn khởi nhất là các cầu thủ đã đạt được sự nhuần nhuyễn cần thiết ở các pha phối hợp. Chúng tôi đang đi đúng lộ trình và sẵn sàng hướng đến AFF Cup”.

HLV Calisto trả lời phỏng vấn báo chí tại Thành Long

– Ảnh: Báo Thanh Niên

Qua việc Công Vinh đã ghi bàn dù chỉ là bàn thắng từ chấm 11m, vị HLV người Bồ Đào Nha nói: “Đội tuyển của chúng tôi đã ghi 4 bàn thắng qua 2 trận gần đây nên không có gì đáng ngại. Bàn thắng của Công Vinh là một tín hiệu mừng với cậu ấy và cả chúng tôi. Tôi vẫn rất tin tưởng vào hàng tấn công của mình”. Điều còn tồn đọng duy nhất theo Calisto là hàng thủ cần chơi tập trung hơn để tạo được sự an toàn tuyệt đối trước cầu môn.

Theo đúng kế hoạch, ngày 30.11 ông Calisto mới gút danh sách đội tuyển, nhưng trong chiều qua ông đã đồng ý trả Chí Công và Phùng Công Minh trở về CLB Bình Dương. Lý giải về điều này, ông Calisto nói: “Đúng ra tôi sẽ giữ họ đến ngày 30.11. Nhưng tôi cho họ về sớm vì tôi nghĩ nên tạo điều kiện cho họ đá giải Truyền hình Bình Dương. Nếu trong thời gian sắp tới có cầu thủ nào chấn thương, thì tôi sẽ gọi lại các cầu thủ này”. Riêng với trường hợp Trường Giang, ông Calisto chỉ cho về một ngày để lo việc gia đình và  sẽ tập trung trở lại vào sáng nay.

Ông Calisto cũng tỏ ra rất lo ngại về tình hình bất ổn ở Bangkok: “Tôi ủng hộ Malaysia hay Việt Nam sẽ đăng cai bảng B, bởi đá ở Bangkok trong thời gian này là khá nguy hiểm cho các đội. Nếu bảng B được diễn ra ở VN thì rất thuận lợi với chúng tôi. Ngược lại, nếu phải đá ở Malaysia thì họ sẽ có ưu thế hơn VN trong việc tranh vé vào bán kết. Thái Lan là ứng viên số một ở bảng đấu này”.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM