Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chờ đợi cơ hội được ra sân trong trận đấu gặp Indonesia

Đoàn Văn Hậu là một trong trong những cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng trong đội hình ĐT Việt Nam, đặc biệt khi hậu vệ này đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau thời gian dài điều trị chấn thương. Bản thân Văn Hậu cũng rất hi vọng sẽ có cơ hội được ra sân trong trận đấu gặp Indonesia ngày 7/6 tới.

Đoàn Văn Hậu trả lời phỏng vấn trước buổi tập.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập tối ngày 29/5 của ĐT Việt Nam trên sân Dubai Police, Đoàn Văn Hậu cho biết: “Hiện tại tôi đã tập luyện trở lại cùng đội tuyển. Tôi luôn luôn chờ đợi sẽ có cơ hội được ra sân thi đấu. Đầu gối của tôi đã ổn định, việc tôi thường xuyên quấn băng là để giúp tôi có sự tự tin do vừa mới trở lại sau chấn thương. Một thời gian nữa, tôi sẽ không cần đến nó nữa”.

Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ chơi xuất sắc với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Indonesia, góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 30 để mang về tấm HCV lịch sử. Khi được hỏi Văn Hậu có nghĩ mình sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới ĐT Indonesia nếu có cơ hội được ra sân trong trận đấu ngày 7/6 tới hay không, Văn Hậu nói: “Tôi nghĩ rằng, là một cầu thủ thì việc đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội mới là điều quan trọng nhất”.

Trước thông tin Đặng Văn Lâm lỡ hẹn tập trung cùng đội tuyển do LB Cezero Osaka mà thủ thành này đang thi đấu có một thủ môn khác có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. để đảm bảo an toàn tối đa trong phạm vi có thể cho ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và thi đấu các trận Vòng loại World Cup sắp tới, qua trao đổi với HLV trưởng Park Hang-seo và tham khảo các yếu tố về dịch tễ đối với trường hợp của Đặng Văn Lâm, LĐBĐVN đã đồng ý thôi không triệu tập Đăng Văn Lâm ở đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam. Chia sẻ về sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nói: “Thật tiếc khi anh Lâm không sang UAE cùng đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn còn 3 thủ môn rất tốt, được HLV đặt niềm tin ở đợt tập trung này. Ba thủ môn đều xứng đáng được thi đấu. Quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của HLV thủ môn và HLV Park Hang-seo”.

Tại buổi tập tối 29/5, HLV Park Hang-seo đã dành trọng tâm cho nội dung thi đấu đối kháng nhằm lựa chọn nhân sự sẽ được thử nghiệm trong trận đấu giao hữu với ĐT Jordan vào ngày 31/5 tới. Đây là trận đấu mang tính chất nội bộ phục vụ chuyên môn cho BHL hai đội tuyển, do vậy trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của báo chí.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM