Giao hữu quốc tế, ĐT Việt Nam – CLB Hyundai Mipo Dolphin: 2-1

Tại trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều nay (31/1), ĐT Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 trước CLB Hyundai Mipo Dolphin với pha lập công của Quốc Anh và Hồng Quân.

Tại trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều nay (31/1), ĐT Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 trước CLB Hyundai Mipo Dolphin với pha lập công của Quốc Anh và Hồng Quân.

 

Đông đảo người hâm mộ tới sân khích lệ tinh thần ĐT Việt Nam- Ảnh: Minh Hoàng

Được xem là màn “thử lửa” cuối cùng trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2015, HLV Hoàng Văn Phúc đã bố trí đội hình xuất phát gồm chủ lực là các gương mặt cựu binh dạn dày kinh nghiệm. Sự điều chỉnh đáng chú ý nhất là Hồng Quân được “cất” trên băng dự bị và người chơi ở vị trí trung phong là tân binh Hải Anh. Tại hàng phòng ngự, Nguyễn Michal tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng của mình khi được chơi cặp trung vệ với Gia Từ ngay từ đầu trận đấu.

 

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam đã bắt nhịp trận đấu khá tốt, kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đội bạn. Dù chỉ cắm duy nhất Hải Anh trên hàng công nhưng sự cơ động của tuyến giữa vẫn giúp ĐT Việt Nam tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đội bạn. Phút 16, từ khu vực giữa sân, Thành Lương quan sát và chuyển bóng nhanh cho Quốc Anh băng xuống phá bẫy việt vị, dễ dàng hạ thủ thành Lim Minhyeok trong thế đối mặt, mở tỷ số trận đấu.

 

Quốc Anh lập công đưa ĐT Việt Nam dẫn trước 1-0; Ảnh: Quang Thắng

Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không bảo vệ được thành quả bởi, chỉ 2 phút sau, từ điểm đá phạt ngoài vòng cấm, Lee Jae Won dứt điểm đưa bóng xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Thanh Bình không đoán đúng hướng, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

 

Sau khi ghi được bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam, các cầu thủ Hyundai Mipo Dolphin chơi hưng phấn và mạch lạc hơn. Lợi thế về thể hình và lối chơi thiên về thể lực của họ đã khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những phút còn lại của hiệp 1. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy sự đa dạng hơn trong các pha phối hợp. Tuy nhiên, trước lối chơi áp sát và khá quyết liệt của đội bạn, hàng công của ĐT Việt Nam không có thêm nhiều cơ hội để thay đổi cục diện.

 

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung Mạc Hồng Quân vào sân. Thế chỗ Hải Anh trên hàng công, Hồng Quân đã thi đấu rất tích cực, liên tục di chuyển kéo dãn hàng phòng ngự đội bạn, tạo khoảng trống để nhận bóng.

 

Đến phút 71, Hồng Quân khẳng định sự hiện diện của mình ở trên sân bằng tình huống xử lý bóng nhanh, dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1.

 

Niềm vui của Hồng Quân sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG – Ảnh: Minh Hoàng

Ở những phút còn lại, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ nữa như Văn Thắng chơi tiền vệ trung tâm thay Thành Lương, Mạnh Dũng đá cánh phải thay Văn Quyết, Danh Ngọc chạy cánh trái thay Quốc Anh và Huy Hùng đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ thay Nguyên Sa- cầu thủ chơi rất ấn tượng kể từ đầu trận đấu.

 

Dù có hàng loạt điều chỉnh về nhân sự, nhưng điểm đáng khen là ĐT Việt Nam vẫn giữ được tổ chức trong lối chơi và chiếm thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, không có thêm cơ hội rõ nét được tạo ra và 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Thanh Bình

Hậu vệ: Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Michal Nguyễn, Văn Phong

Tiền vệ: Nguyên Sa (Huy Hùng 87′), Tấn Tài, Quốc Anh (Danh Ngọc 82′), Thành Lương (Văn Thắng 77′), Văn Quyết (Mạnh Dũng 79′)

Tiền đạo: Hải Anh (Hồng Quân 58′).

 

CLB Hyundai Mipo Dolphin: Min Hyeok, Ho You, Weo Nil, Jin Mok, Jang Won, Seh Wan, Minkuy, Choung, Kyeongmo, Oh Sung, Gunmin

 

* Sau khi kết thúc trận đấu gặp CLB Hyundai Mipo Dolphin, ĐT Việt Nam sẽ nghỉ hồi phục trọn buổi sáng ngày mai và trở lại sân tập vào buổi chiều để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đón tiếp ĐT UAE vào tối ngày 6/1 tới trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM