Giao hữu quốc tế, ĐT Singapore – ĐT Việt Nam: 2-2 (5-4 pen)

Chiều nay (26/11), ĐT Việt Nam đã tái đấu cùng ĐT Singapore trong trận giao hữu lượt về, diễn ra trên SVĐ Jurong Est (Singapore).

Chiều nay (26/11), ĐT Việt Nam đã tái đấu cùng ĐT Singapore trong trận giao hữu lượt về, diễn ra trên SVĐ Jurong Est (Singapore). Do nhà tài trợ Tiger Beer có treo Cúp trước trận đấu nên sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hoà 2-2, hai đội đã phải phân định thắng bại từ chấm luân lưu 11m. Ở loạt đấu cân não này, ĐKVĐ AFF Cup tỏ ra xuất sắc hơn và giành thắng lợi với tỷ số 5-4.

Dù chưa giành chiến thắng, nhưng tinh thần và lối chơi ngày càng được cải thiện của ĐT Việt Nam đã thắp lên niềm hy vọng mới cho khán giả hâm mộ đang từng ngày dõi theo bước đi của ĐT

Singapore có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39 được thực hiện do công của  John Wilkison. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, ĐT Việt Nam lấy lại thế quân bình khi Công Vinh thực hiện chuẩn xác pha dứt điểm từ chấm phạt đền.

 

Sang hiệp 2, HLV Calisto quyết định đưa ra sự điều chỉnh về lực lượng khi tung Thanh Binh, Vũ Phong vào thay Việt Thắng, Tấn Tài. Trận đấu nóng dần lên với những pha tăng tốc tấn công của cả hai đội, trong đó cột dọc đã một lần cứu thua cho Singapore và ngược lại xà ngang cũng 1 lần cứu nguy cho thủ môn Hồng Sơn từ một pha dứt điểm của đối thủ.

 

Phút 78, Agu Casmir một lần nữa mang lại lợi thế cho Singapore với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng với tinh thần không cam chịu thất bại, các học trò của HLV Calisto đã có những phút thi đấu đầy nỗ lực trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu. Ở phút bù giờ thứ 2, từ pha đi bóng ở sát đường biên ngang, Quang Hải đã đá bóng vào khu vực 16m50 và Tài Em đá nối đem lại bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam.

 

Tuy nhiên, may mắn đã không ủng hộ ĐT Việt Nam trong loạt đá luân lưu 11m và để thua đội bạn với tỷ số 4-5. Tại cuộc đấu này, Phước Tứ không chiến thắng được thủ thành đội bạn còn Tài Em, Như Thành, Quang Hải, Quang Thanh đều thành công. Trong khi đó, bên phía chủ nhà Singapore Aleksandar Duric, Shi Jiayi, Daniel Bennett, Ridhuan Muhd và Baihakki Khaizan đều không phạm sai lầm nào khi đối diện với thủ môn Hồng Sơn.

 

Như vậy, ĐT Việt Nam đã hoàn tất trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2008. Ngày mai (27/11), toàn đội sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục đóng quân tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long –TPHCM trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12/2008.

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Thủ môn Hồng Sơn;

Hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường;

Tiền vệ Tấn Tài (Vũ Phong 68′), Minh Phương (đội trưởng, Trường Giang 78′), Tài Em, Thành Lương (Bảo Khanh 82′);

Tiền đạo Công Vinh (Quang Hải 82′), Việt Thắng (Thanh Bình 67′).


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM