Giao hữu quốc tế, Đội tuyển Kuwait – Đội tuyển Việt Nam: 3-1

22h tối nay (12/10), đội tuyển quốc gia tiếp tục có trận đấu giao hữu với tuyển quốc gia Kuwait trên SVĐQG Jaber Al-Ahmad, với sức chứa 57.000 khán giả. Với mục đích thử nghiệm các vị trí nhằm tìm ra đội hình tốt nhất, HLV trưởng Calisto đã tiếp tục có sự điều chỉnh đội hình xuất phát so với trận gặp tuyển Ấn Độ.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:

Thủ môn Mạnh Dũng
Hậu vệ: Phước Tứ (4), Đình Luật (20), Quang Thanh (16), Văn Phong (39)
Tiền vệ: Minh Phương (12), Tài Em (22), Thành Lương (19), Vũ Phong (17)

Tiền đạo: Việt Thắng (8), Trọng Hoàng (11)

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLv trưởng Calisto đã dành thời gian rút kinh nghiệm với toàn đội về trận thua tuyển Ấn Độ ngày 8/10. Các ưu, nhược điểm đã được HLV trưởng Calisto phân tích kỹ và yêu cầu khắc phục ngay trong trận giao hữu với tuyển Kuwait.

 

Dù phải thi đấu trên sân khách hiện đại và bề thế rất nhiều so với SVĐQG Mỹ Đình và đối thủ không phải yếu (Kuwait hiện đứng thứ 96 trên BXH của FIFA), nhưng tuyển Việt Nam đã thi đấu tự tin và tập trung hơn. Các tuyển thủ đã thực hiện tốt những yêu cầu của HLV trưởng Calisto như kèm người chặt, không tạo khoảng trống cho đối phương tận dụng…

 

Thi đấu ấn tượng nhờ sự quyết tâm, lối đá nhuần nhuyễn, tự tin, lẽ ra ĐTVN đã có thể ghi được bàn thắng ngay trong hiệp 1. Nhiều đường phản công của ĐTVN đã có thể tạo thành cơ hội ăn bàn, trong đó đáng chú ý nhất là những cú dứt điểm của Thành Lương, Trọng Hoàng, Tài Em, Việt Thắng, khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà phải rất vất vả mới hóa giải thành công

 

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận tốt hơn, tổ chức được nhiều đợt lên bóng sắc bén trên phần sân Kuwait. Sau nhiều nỗ lực tấn công, phút 58 tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc bằng pha sút bồi của đội trưởng Minh Phương sau tình huống dứt điểm bật cột dọc của Tài Em.

 

Sau bàn thua, các cầu thủ Kuwait đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép tấn công trước khung thành ĐT Việt Nam. Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp ở phút 68 bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1.

 

Giải tỏa tâm lý, chủ nhà Kuwait thi đấu tự tin hơn hẳn và có bàn nâng tỷ số 2-1 ở  phút 79. Trong khi đó, tâm lý nôn nóng lật ngược tình thế đã khiến nhiều cầu thủ ĐT Việt Nam không giữ được bình tĩnh. Hệ quả là ở khoảng thời gian 10 phút cuối trận, ĐT Việt Nam không còn đủ lực lượng trên sân do Văn Phong nhận thẻ đỏ và Tài Em nhận thẻ vàng thứ hai.

 

Có lợi thế hơn người, đội chủ nhà dễ dàng tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 ở những giây bù giờ cuối cùng.

 

Dù thua trận, nhưng theo đánh giá của BHL, đội tuyển Việt Nam đã rút ra được nhiều bài học, đó mới là điều cần thiết cho quá trình hướng tới mục tiêu chính trong năm nay là bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup vào tháng 12 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM