Giải vô địch châu Phi CAN 2006: Những cuộc phục thù lớn ở xứ kim tự tháp

2005 được coi là năm của châu Phi bởi đó là khoảng thời gian Lục địa Đen chứng kiến những cuộc lật đổ vĩ đại và một làn sóng những thế lực mới trỗi dậy từ vòng loại World Cup 2006.

2005 được coi là năm của châu Phi bởi đó là khoảng thời gian Lục địa Đen chứng kiến những cuộc lật đổ vĩ đại và một làn sóng những thế lực mới trỗi dậy từ vòng loại World Cup 2006.

Khi mà chỉ ít tháng sau khi siêu đại bàng Nigeria cùng sư tử Cameroon, Senegal, Marocco và Nam Phi đều thất bại cay đắng trong  hành trình tìm vé sang Đức mùa hè này thì CAN 2006 sẽ là cơ hội tốt để những đội quân lớn châu Phi trả sòng phẳng món nợ đối với Angola, Ghana, Bờ Biển Ngà và Togo – những Skẻ nổi loạn⬝ đã tước mất tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này của họ.

Át chủ bài của Ai Cập chủ nhà – tiền đạo Mido đang đá tại giải ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham

CAN 2006  đang hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhất trong lịch sử 25 lần giải được tổ chức. Cả 5 anh tài châu Phi giành vé tới nước Đức mùa hè này đều góp mặt ở giải đấu gồm 16 đội tuyển tham dự này, nhưng 4 trong 5 gương mặt đó đều lần đầu tiên trong lịch sử được dự một VCK World Cup. Angola, Ghana, Bờ Biển Ngà và Togo chính là 4 đội tuyển gây sốc nhất làng bóng đá thế giới năm qua sau các chiến công vang dội trước những quyền lực truyền thống của châu lục Đen.

Nhưng câu trả lời sẽ rõ ràng trong ít ngày tới trên xứ sở của những Pharaôn, rằng liệu những cuộc lật đổ trong năm 2005 có hoàn toàn xứng đáng hay chỉ là sự đột biến và thăng hoa nhất thời của những gương mặt mới.

Nhưng nếu giành một kết quả khả quan trên đất Ai Cập thì CAN 2006 sẽ là liều thuốc thử hữu hiệu nhất cho 4 tân binh châu Phi nói trên trước ngày sang Đức dự hội vào tháng 6 tới.

Bảng A: Ai Cập, Libi, Marocco và Bờ Biển Ngà
Bảng B: Cameroon, Angola, Togo và CHDC Congo
Bảng C: Tunisia, Zambia, Nam Phi và Guinea
Bảng D: Nigeria, Ghana, Zimbabwe và Senegal

Giải đấu kéo dài một tháng (từ ngày 20/1 tới 10/2) sẽ diễn ra trên 6 sân vừa được nâng cấp ở các thành phố lớn của Ai Cập như Alexandria, Cairo, Ismailia và Port Said. Người ta sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức của những Slính lê dương⬝ châu Phi xuất sắc nhất đang đầu quân ở châu u quy tụ về đây.

Một cơ hội vàng để Cameroon, Nigeria, Marocco, Senegal và Nam Phi giành lại danh dự và uy tín mà họ đã đánh mất trong 6 tháng qua. Chủ nhà Ai Cập cũng sẽ là một đội bóng hấp dẫn  với ngôi sao điển trai như tài tử điện ảnh đang chơi ở giải ngoại hạng Anh là tiền đạo Mido (Tottenham Hotspur).

Ai Cập đầy tham vọng phá kỷ lục với lần thứ  5 vô địch châu Phi nhưng lợi thế sân nhà trong bóng đá hiện đại không đảm bảo thành công như các năm trước đây.

Dẫu vậy, sự thành công của Mido và đồng đội sẽ là nhân tố quyết định sự thành công của giải, đặc biệt là số lượng khán giả tới sân. Trưởng ban tổ chức CAN 2006, ông Khaled Abdelaziz cho biết Ai Cập đã rót tới 20 triệu USD đầu tư cho giải đấu này.

Ông thừa nhận rằng chỉ cần các sân bóng thu hút được số khán giả bằng 1/2 sức chứa cũng là quá mỹ mãn cho các nhà tổ chức. Trận đấu mở màn CAN 2006 sẽ diễn ra vào hồi 24h (giờ VN) ngày 20/1 giữa đội chủ nhà Ai Cập và Libi trên sân vận động quốc tế Cairo sức chứa 74 nghìn người. Trận chung kết cũng sẽ diễn ra tại sân này vào ngày 10/2.

Theo TPO