Giải bóng đá nữ U14 Châu Á- Khu vực ĐNÁ 2013: Thắng Thái Lan 2-1, Việt Nam chạm một tay vào ngôi vô địch

Chiều nay (22/6), lượt trận thứ tư giải bóng đá U14 nữ châu Á-  khu vực Đông Nam Á năm 2013 tiếp tục diễn ra trên sân vận động Thống Nhất – TP.HCM. U14 Việt Nam xuất sắc vượt qua U14 Thái Lan với tỷ số 2-1. Chiến thắng ngọt ngào đưa đoàn quân HLV Khánh Thu chạm một tay vào ngôi vô địch tại giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực Đông Nam  2013.

22/06/2013 18:51:12

Ở trận đấu đầu tiên trong ngày, U14 Myanmar chia điểm cùng U14 Philippines với tỷ số 1-1. Chính vì vậy, chỉ cần vượt qua U14 Thái Lan, đội chủ nhà sẽ đứng trước cơ hội giành huy chương Vàng tại giải.

Xác định là trận đấu then chốt nên HLV Khánh Thu tiếp tục sử dụng lối chơi sở trường phòng thủ phản công 4-4 2 với cặp tiền đạo cắm Nguyễn Thị Quỳnh (13) và Nguyễn Thị Nụ (10).

\"\"
Đội tuyển U14 Việt Nam trong trận đấu gặp U14 Thái Lan

Trong những phút đầu trận đấu, Việt Nam chiếm ưu thế trong các pha lên bóng. Ở lần chạm bóng đầu tiên phút thứ 15, tiền đạo mang áo số 13 Nguyễn Thị Quỳnh dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 đưa U14 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Bàn thắng được thực hiện từ cú dứt điểm của Nguyễn Thị Nụ (10), bóng dội ngược lại tới chân Nguyễn Thị Quỳnh, tiền đạo U14 Việt Nam chớp thời cơ đệm bóng vào khung thành trống của Thái Lan.

Trời mưa đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của cả hai đội, U14 Việt Nam và U14 Thái Lan liên tiếp sử dụng các đường chuyền bổng nhằm tiếp cận khung thành của nhau. 10 phút tiêp theo, các đường bóng vẫn tập trung chủ yếu ở khu trung lộ, U14 Thái Lan chưa có cơ hội đối mặt với thủ môn Hải Yến (1).

Đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng chơi bóng có phần căng cứng, có lẽ áp lực bám đuổi ngôi đầu bảng của đội chủ nhà đã tạo nên hiệu ứng không tốt cho đoàn quân HLV Nuegrutai Srathongvian. Phút thứ 30, Thái Lan được hưởng quả phạt góc. Trong tình huống cố định, Thái Lan không tận dụng được cơ hội gỡ hòa. Hiệp 1 tạm kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U14 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U14 Việt Nam có cơ hội nới rộng cách biệt lên 2-0 trong tình huống tiền đạo Nguyễn Thị Nụ một mình đối mặt với thủ môn Aphinya Aongklang (1). Rất tiếc thủ môn Thái Lan đã trổ tài cản phá thành công.

\"\"
Tiền đạo Nguyễn Thị Quỳnh (13) ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu

Những phút sau đó U14 Thái Lan có sự cải thiện trong việc tổ chức tấn công, sức ép lên phần sân nhà U14 Việt Nam được gia tăng đáng kể. Dù vậy, sự nỗ lực của đối phương chưa đủ lớn để khoan thủng hàng phòng ngự vững chắc của thầy trò HLV Khánh Thu. Tấn công mãi không được, U14 Thái Lan dính đòn “hồi mã thương” bởi pha phản lưới nhà của cầu thủ Phonphirun (3). Tỷ số trận đấu lúc này là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Kịch tính diễn ra đúng vào phút bù giờ trận đấu, U14 Thái Lan có bàn rút ngắn xuống còn 2-1 bằng cú dứt điểm qua tầm cản phá của thủ thành Việt Nam.

Bằng sự may mắn, thi đấu quyết tâm và thực hiện tốt ý đồ chiến thuật, U14 Việt Nam xuất sắc vượt qua U14 Thái Lan với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, Việt Nam và Thái Lan cùng được 9 điểm nhưng do thắng trận đối đầu trực tiếp nên đoàn quân HLV Khánh Thu vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Myanmar và Philippines mới được 7 điểm sau trận hòa 1-1 chiều nay.

Sau trận đấu này, U14 Campuchia gặp U14 Myanmar. Cùng chia điểm với kết quả 3-3, Campuchia và Malaysia vẫn giữ nguyên thứ hạng của mình ở phía cuối bảng D. 

\"\"
U14 Campuchia chia điểm cùng U14 Malaysia với tỷ số 3-3

Ở lượt trận cuối của giải (22/6), Thái Lan gặp Philippines còn Việt Nam gặp Campuchia để tranh huy chương vàng tại giải bóng đá nữ U14 Châu Á – Khu vực Đông Nam Á 2013. Cuộc đối đầu còn lại giữa Malaysia và Myanmar sẽ khép lại giải bóng đá U14 nữ Châu Á 2013 khu vực Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng giải U14 nữ Châu Á 2013 – bảng D

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Việt Nam

4

3

0

1

13/3

9

2

Thái Lan

4

3

0

1

17/5

9

3

Philippines

4

2

1

1

15/6

7

4

Myanmar

4

2

1

1

9/5

7

5

Campuchia

4

0

1

3

4/21                 

1

6

Malaysia

3

0

1

3

5/25

1

 

Lịch thi đấu và kết quả bảng D giải bóng đá U14 nữ châu Á 2013

Ngày

Thời gian

Trận đấu

Kết quả

18/6
(Thứ Ba)

15h00

Malaysia – Việt Nam

1-7

17h00

Myanmar – Thái Lan

2-3

19h00

Campuchia – Philippines

1-7 

19/6
(Thứ Tư)

15h00

Việt Nam – Philippines

4-0

17h00

Campuchia – Myanmar

0-6

19h00

Malaysia– Thái Lan

1-8

20/6
(Thứ Năm)

15h00

Philippines – Malaysia

7-0

17h00

Thái Lan – Campuchia

 5-0

19h00

Việt Nam – Myanmar

 0-1

22/6
(Thứ Bảy)

15h00

Myanmar – Philippines

 1-1

17h00

Thái Lan – Việt Nam

 1-2

19h00

Campuchia – Malaysia

 3-3

23/6
(Chủ Nhật)

15h00

Philippines – Thái Lan

 

17h00

Malaysia – Myanmar

 

19h00

Việt Nam – Campuchia

 

 
Nguồn: vff.org.vn