Giải bóng đá nữ Quốc tế TP.HCM mở rộng 2015: Thêm cơ hội cọ xát cho bóng đá nữ TPHCM

Nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho bóng đá nữ TP.HCM gặt hái thành công tại mùa giải 2016, LĐBĐ TP.HCM đã tổ chức Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM mở rộng với sự tham dự của 4 đội gồm: TP.HCM, Hong Kong (Trung Quốc), tuyển Myanmar và Đại học Viễn Đông của Philippines.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TPHCM tại cuộc họp kỹ thuật và họp báo công bố Giải. Ảnh: Quang Thắng

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một sân chơi quốc tế được tổ chức dành riêng cho một CLB bóng đá nữ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giải đấu được đánh giá là cơ hội rất tốt để các tuyển thủ quốc gia trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh như Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, Bích Thùy thi đấu cọ xát và nâng cao chuyên môn trước khi cùng ĐT Nữ Việt Nam bước vào vòng loại cuối cùng Olympic 2016 vào tháng 2 năm sau.

Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự quyết tâm rất lớn để thực hiện mục tiêu này. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng duy trì giải nữ quốc tế này để các cầu thủ có dịp thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ”.

Đội vô địch sẽ nhận cúp và 5.000 USD tiền thưởng. Ảnh: Quang Thắng

Theo kế hoạch, Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM mở rộng 2015 sẽ diễn ra từ ngày 4/11 đến ngày 8/11 tới trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội bóng có sổ điểm cao nhất sau ba lượt trận sẽ giành ngôi vô địch với giải thưởng 5.000 USD và Cúp, hạng nhì là HCB và  3.000 USD, hạng ba là HCĐ và 1.000 USD.


Lịch thi đấu:

– Ngày 4/11:

Đại học Viễn Đông- Myanmar (14h00)

TP.HCM- Hong Kong (18h30)

– Ngày 6/11:

Hong Kong- Myanmar (16h00)

TP.HCM- Đại học Viễn Đông (18h30)

– Ngày 8/11:

Hong Kong- Đại học Viễn Đông (16h00)

TP.HCM- Myanmar (18h30).