FIFA tăng cường giám sát vòng loại World Cup 2010

FIFA cho biết họ sẽ mở rộng phạm vi giám sát để ngăn ngừa khả năng xảy ra dàn xếp tỷ số trong các trận đấu loại World Cup 2010.

FIFA cho biết họ sẽ mở rộng phạm vi giám sát để ngăn ngừa khả năng xảy ra dàn xếp tỷ số trong các trận đấu loại World Cup 2010.

Dự án giám sát này bao gồm việc thành lập một công ty tại Zurich, có tên gọi là Early Warning System, theo dõi các trận đấu loại  bắt đầu vào cuối năm nay. FIFA gọi đây là một phần của nỗ lực “bảo vệ và ngăn ngừa việc thể thao bị ảnh hưởng xấu từ các hoạt động cá cược”.


FIFA cũng cho biết đã yêu cầu các nhà cái và các công ty cá cược phải báo cáo cho mình về những hoạt động cá cược bất hợp pháp. Phát ngôn viên của FIFA – ông Andreas Herren cho biết dự định trên nhằm ngăn chặn những xì căng đan dàn xếp tỷ số như đã xảy ra và làm chấn động hai nền bóng đá lớn là Đức và Brazil trong những năm gần đây. Theo đó, trọng tài Đức Robert Hoyzer đã liên quan đến các hoạt động cá cược để thổi méo tiếng còi 23 trận đấu vào năm 2005 và cùng thời điểm này, trọng tài Brazil  Edilson Pereira de Carvalho, cũng thú nhận đã nhận tiền hối hộ của các tay cờ bạc trong nước để làm thay đổi kết quả các trận đấu.

Theo Thanh Niên