Festival U13 nữ Châu Á 2010: Công tác y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Festival U13 bóng đá nữ Châu Á đã diễn ra hơn hai tuần lễ, trong thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá trẻ nữ Châu lục công tác y  tế, sơ cứu, khám chữa bệnh được Ban tổ chức Festival 2010 hết sức chú trọng và quan tâm.

02/07/2010 00:00:00

Festival U13 bóng đá nữ Châu Á đã diễn ra hơn hai tuần lễ, trong thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá trẻ nữ Châu lục, công tác y  tế, sơ cứu, khám chữa bệnh được BTC Festival 2010 hết sức chú trọng và quan tâm. Công tác y tế đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của Festival. Để có sự thành công như vậy phải kể đến sự chuẩn bị tốt của BTC địa phương cùng nỗ sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ làm nhiệm vụ tại giải.

Festival bóng đá nữ U13 Châu Á 2010 diễn ra tại Tp.HCM trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lịch thi đấu khá dày đặc cùng cường độ thi đấu cao đã khiến cho nhiều vận động viên gặp chấn thương, đã xuất hiện nhiều ca chấn thương ở mức độ khác nhau.

Lực lưọng y tế tại Festival sẵn sàng làm nhiệm vụ

Tuy nhiên với sự chỉ đạo, điều hành của cán bộ Y tế AFC, việc tăng cường đội ngũ cán bộ y tế tại thành phố HCM, kết hợp của đội ngũ y tế tại Trung tâm Thành Long đã giúp cho cầu thủ các đội có đầy đủ điều kiện chăm sóc sức khoẻ và thể lực đảm bảo thi đấu một cách tốt nhất

Việc ăn ở, sinh hoạt của các đoàn tham dự, của các quan chức AFC, BTC Festival, HLV, trọng tài và các vận động viên cũng được quan tâm. Từng xuất ăn, chế độ dinh dưỡng trong khi thi đấu thế nào đã được cán bộ y tế AFC thống nhất và thảo luận với BTC nhằm tránh những trường hợp ngộ độc thực phẩm không đáng có.

Bên cạnh đó, ở lứa tuổi này đối với các vận động viên nữ có sự ảnh hưởng lớn tới thể chất và sinh lý. Nếu không được sự chăm sóc y tế kịp thời sẽ gây nên hậu quả khôn lường cho các vận động viên. Như trường hợp vận động viên nữ Hàn Quốc đang thi đấu thì gặp vấn đề về sức khoẻ. Cán bộ y tế túc trực tại Festival đã tiến hành khám nhanh cho vận động viên và xác định nguyên nhân do viêm ruột thừa. Ngay lập tức vận động viên đó được chuyển tới bệnh viên điều trị khẩn cấp. Trước sự tư vấn của cán bộ y tế AFC, Ban tổ chức Festival đã phối hợp với lãnh đội Hàn Quốc điện thoại thông báo tình hình và xin ý kiến gia đình để tiến hành làm thủ tục phẫu thuật khẩn cấp cho vận động viên. Sau hai ngày điều trị tại bệnh viên, vận động viên Hàn Quốc đã ra viện với tình trạng sức khoẻ tốt.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú –cán bộ y tế AFC tại Festival 2010 chăm sóc sức khoẻ cho vđv Hàn Quốc tại bệnh viện Việt Pháp

Ngoài ra, công tác tổ chức thi đấu tại Festival đã được cán bộ y tế AFC chỉ đạo hết sức linh hoạt. Cụ thể trong điều kiện thi đấu nắng nóng, cường độ thi đấu dày đặc, cán bộ y tế AFC cho phép trọng tài thực hiện giờ nghỉ giải lao giúp các cầu thủ tranh thủ uống nước và phục hồi thể lực. Việc áp dụng giờ nghỉ giải lao là rất cần thiết tạo nên hiệu quả tốt trong quá trình tổ chức Festival đồng thời các vận động viên cũng tránh được những bệnh lý xảy ra trong quá trình thi đấu.

Tại Festival, công tác hội thảo về vấn đề y tế cũng được thực hiện tại các lớp đào tạo HLV, trọng tài, HLV Trưởng…. Tại đây, các cán bộ y tế AFC tiến hành thuyết giảng về công tác tổ chức thi đấu, phòng ngừa chấn thương cho các cầu thủ, các biện pháp sơ cứu tại chỗ và điều trị chấn thương.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phú – Phó ban Y học Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cán bộ y tế AFC tại Festival 2010 cho biết: “Từ năm 2008 đến nay, tại các giải đấu do AFC tổ chức điều có các khoá học về công tác y học thể thao dành cho các HLV, VĐV, Trưởng đoàn, HLV Trưởng… đặc biệt là công tác phòng chống chấn thương, vệ sinh an toàn tập luyện để làm sao mọi người đều nhận thấy công tác chăm sóc y tế là cần thiết trong quá trình diễn ra giải. Như trường hợp của vận động viên Hàn Quốc tại Festival, nếu không phát hiện kịp thời và xử lý nhanh, chính xác sẽ nguy hiểm tới tính mạng vận động viên. Đó cũng là bài học quý giá đối với cán bộ y tế trong mỗi giải đấu”.