Festival bóng đá nữ U13 châu Á 2010: "Tổng duyệt" trước ngày khai mạc

Sáng nay (27/6), BTC Festival bóng đá nữ U13 châu Á đã tổ chức họp nhằm “tổng duyệt” công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam. Với kinh nghiệm 2 lần tổ chức sự kiện và sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam, về cơ bản tiến độ chuẩn bị cho Festival 2010 đang diễn ra đúng kế hoạch.

27/06/2010 00:00:00

Sáng nay (27/6), BTC Festival bóng đá nữ U13 châu Á tổ chức cuộc họp nhằm “tổng duyệt” công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam. Với kinh nghiệm 2 lần tổ chức sự kiện và sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam, về cơ bản tiến độ chuẩn bị cho Festival 2010 đang diễn ra đúng kế hoạch.

Festival bóng đá nữ U13 Châu Á 2010 được BTC Việt Nam chuẩn bị tốt nhất

Trong hai ngày qua, 11 đội tuyển đến từ các nước trong châu lục đã tụ hội tại Trung tâm Thể thao Thành Long. Một không khí bóng đá đang diễn ra sôi nổi tại đây, khắp nơi quanh Thành Long đâu đâu cũng thấy các đội tuyển bóng đá nữ trẻ gấp rút chuẩn bị tham gia ngày hội. Bên cạnh việc bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt, công tác hậu cần, vấn đề sân bãi cũng được BTC Festival đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, BTC Festival bóng đá nữ U13 châu Á 2010 cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung tâm Thể thao và giải trí Thành Long trong quá trình tổ chức sự kiện. Để hỗ trợ tốt nhất cho các đội tuyển, nước chủ nhà Việt Nam đã tuyển chọn 11 tình nguyện viên từ các trường Đại học đóng tại thành phố Hồ Chí Minh để dẫn đoàn.

 

Công tác hậu cần, ăn ở được BTC Festival 2010 đặc biệt quan tâm

Chương trình chính tại Festival bóng đá nữ U13 Châu Á 2010 có tổng cộng 52 trận đấu giao hữu, vì vậy, công tác sơ cứu, cứu thương và khám chữa bệnh cho các vận động viên cũng được BTC Festival chú trọng. Ban tổ chức Festival đã gửi công văn đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cử cán bộ, bác sĩ phân ca trực trong 4 ngày thi đấu chính của Festival để đảm bảo sức khoẻ và khả năng chuyên môn cho các nước tham dự.

 

Theo kế hoạch, các trận đấu Festival U13 bóng đá nữ Châu Á 2010 sẽ diễn ra ngày 29, 30/6    2, 3/7. Mỗi quốc gia tham dự sẽ có 22 cầu thủ, chia làm hai đội tuyển 1 và 2. Trong hai ngày đầu (29, 30/6), hai đội tuyển 1 và 2 đều thi đấu vòng tròn theo thể thức 1 với thời gian 30 phút/trận đấu mà không được quyền thay người. Tại thể thức 2 (diễn ra vào ngày 2,3/7), trận đấu sẽ diễn ra 60 phút. Mỗi đội tuyển sẽ thi đấu một hiệp 30 phút. Riêng ngày 1/7, 11 đội tuyển tham dự Festival 2010 cùng tham gia phần kiểm tra kỹ năng để đánh giá khả năng của toàn đội.

SVĐ Thành Long đã sẵn sàng tổ chức ngày hội bóng đá nữ U13 châu Á

Ngày mai, (28/6) BTC Festival sẽ tiến hành họp kỹ thuật với sự góp mặt của 11 quốc gia tham dự gồm Australia, Trung Quốc, Đài Loan, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.