Falcao vắng mặt tại World Cup 2014

Tuyển Colombia vừa nhận hung tin khi tiền đạo Radamel Falcao không thể tham dự World Cup 2014 do chấn thương đứt dây chằng.

Falcao (trái) trong màu áo Monaco – Ảnh: Reuters

Tiền đạo này đã dính chấn thương trong trận vòng 1/16 Cúp QG Pháp khi Monaco thắng Monts Or Azergues 3-0 vào rạng sáng 23-1. Sau pha vào bóng của đối phương, Falcao tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân trên cán. Phía Monaco xác nhận Falcao bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu trong 6 tháng.

Website của Monaco viết: “Sau chấn thương, Falcao đã được kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy cầu thủ này bị đứt dây chằng đầu gối trái. Trong vài ngày tới Falcao sẽ được phẫu thuật. Sau đó các bác sĩ sẽ làm mọi cách để Falcao bình phục càng nhanh càng tốt”.

Ca phẫu thuật của Falcao do bác sĩ người Bồ Đào Nha Jose Carlos Noronha của đội Porto đảm nhận.

Đội bóng Monts Or Azergues cho biết họ đã nhận được một số lời đe dọa bằng tiếng Tây Ban Nha đối với hậu vệ Soner Ertek, cầu thủ đã vào bóng dẫn đến chấn thương của Falcao. 

Trên BBC, HLV Ranieri của Monaco đổ lỗi chấn thương này cho trọng tài: “Khi chơi với các đội bóng ở hạng thấp hơn, họ sẽ vào bóng rất rát. Điều này là bình thường và tôi đã dặn các cầu thủ trước trận. Nhưng pha bóng nhắm vào Falcao là rất nghiêm trọng và đó là lỗi của trọng tài. Tại Pháp không thể cứ để trận đấu diễn tiến như ở Anh. Mỗi khi có lỗi (dù nhẹ), trọng tài phải thổi phạt”.

Kể từ khi chuyển từ Atletico Madrid về Monaco hồi mùa hè với giá 50 triệu bảng Anh, Falcao đã ghi cho đội bóng này 17 bàn. Hiện Monaco đang xếp thứ hai tại Ligue 1, kém đội đầu bảng PSG 5 điểm. Còn ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Falcao ghi được 9 bàn cho Colombia.

Như vậy, chấn thương đứt dây chằng đã loại 2 ngôi sao khỏi World Cup 2014. Trước Falcao, Theo Walcott của tuyển Anh cũng phải giã từ giải đấu này vì chấn thương tương tự. Cho tới thời điểm này, đã có 3 tiền đạo hàng đầu thế giới phải chia tay World Cup 2014 là Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao và Theo Walcott.

Nguồn: TTO