Eriksson phải chia tay ĐT Anh sau World Cup 2006

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã ra quyết định trên sau cuộc họp với nhà cầm quân người Thụy Điển, nhân vật chính của vụ scandal bị tờ News of the World lật tẩy. Như vậy, Eriksson phải từ bỏ cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh sớm hai năm…

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã ra quyết định trên sau cuộc họp với nhà cầm quân người Thụy Điển, nhân vật chính của vụ scandal bị tờ News of the World lật tẩy. Như vậy, Eriksson phải từ bỏ cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh sớm hai năm so với hợp đồng.

Giám đốc điều hành FA, Brian Barwick, phát biểu trên website của cơ quan này: “FA và Eriksson đều muốn làm rõ tương lai của ông ta trên cương vị người chèo lái đội tuyển quốc gia vì lợi ích của tất cả những ai quan tâm đến bóng đá Anh, nhất là các CĐV. Gần đây xuất hiện rất nhiều dự đoán, đồn thổi xung quanh vấn đề này, vì thế chúng tôi phải giải quyết dứt điểm ngay từ bây giờ. Chia tay là kết cục tất yếu. Chúng tôi rất cảm ơn những đóng góp của Eriksson và các cộng sự trong thời gian qua”.

Eriksson sau cuộc họp với FA ngày hôm qua. (AP)

Ông Barwick vẫn tin tưởng nhà cầm quân này sẽ giúp ĐT Anh chơi tốt tại World Cup 2006: “Như tôi đã nói, mục tiêu chính của FA là tạo điều kiện thuận lợi nhất để Eriksson và ĐTQG có thể thành công vào mùa hè tới. Chắc chắn ông ấy sẽ dẫn dắt các tuyển thủ của chúng ta tại Đức”.

Kể từ khi lên năm quyền cách đây 5 năm, chiến lược gia người Thụy Điển đã đưa ĐT Anh vào đến tứ kết hai giải đấu lớn là World Cup 2002 và Euro 2004. Nhưng thành tích đó đã bị lu mờ bởi những lần xuất hiện trên trang nhất các mặt báo vì bê bối trong cuộc sống riêng tư. Mới cách đây một tuần, tờ News of the World cho công bố tất cả những lời nói “toạc móng heo” của Eriksson về các học trò và chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh. Những tiết lộ nói trên đã gây ra sự phẫn nộ từ các CĐV và làm cho uy tín của ông này giảm sút tệ hại. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến FA đi đến quyết định chia tay cựu HLV của Lazio trước thời hạn kết thúc hợp đồng vào năm 2008.

Tuy nhiên, Eriksson tỏ ý hài lòng khi tương lai của mình được làm rõ: “Tôi rất vui vì đạt được thỏa thuận với FA và từ bây giờ có thể tập trung vào công việc chuẩn bị cho World Cup. Tôi biết rằng mình nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả các tuyển thủ và FA vì thế tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để giúp ĐT Anh thành công trong mùa hè tới. World Cup 2006 là đỉnh cao mà chúng ta luôn hướng tới trong 5 năm qua. ĐT Anh sẽ đến Đức để đoạt chức vô địch”.

Theo VnExpress