ĐTVN sẵn sàng cho trận giao hữu với tuyển Ấn Độ

Sau khi ĐTVN có mặt tại thành phố Pune – Ấn Độ để thi đấu giao hữu với tuyển Ấn Độ, tối qua (6/10) đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã đến thăm và động viên.

1/ Sau khi ĐTVN có mặt tại thành phố Pune – Ấn Độ để thi đấu giao hữu với tuyển Ấn Độ, tối qua (6/10) đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã đến thăm và động viên.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Mumbai tặng quà cho ĐTVN. Ảnh VFF

Đoàn do ông Bùi Văn Thịnh – Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Mumbai dẫn đầu, cùng đi có ông Nguyễn Sơn Hà – Tham tán thương mại và khoảng 10 cán bộ sứ quán và thương vụ Việt Nam. Tại cuộc gặp, Tổng lãnh sự quán và các cán bộ sứ quán đã hỏi thăm tình hình toàn đội cũng như chúc đội có chuyến du đấu thành công, chuẩn bị tốt cho AFF Suzuki Cup 2010. Lãnh đạo đoàn và toàn thể các thành viên đội tuyển đã cảm ơn sự quan tâm của cán bộ sứ quán, đồng thời mời toàn sứ quán và các kiều bào cùng sinh viên Việt Nam (Đoàn sinh viên và thực tập sinh Việt Nam đang học tại Mumbai cũng như các vùng lân cận khoảng 15 em thuộc các ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế tài chính…) đang học tập tại đây ngày 8/10 tới sân theo dõi cổ vũ cho đội. Cũng tại cuộc gặp, Sứ quán đã tặng hoa và quà cho đội tuyển quốc gia.

BHL và các tuyển thủ chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam

 tại Mumbai. Ảnh VFF

2/ Chiều nay đội ra sân tập muộn, từ 16 giờ đến 17 giờ 30 trên sân trường đại học Bahrati vì sân thi đấu không thể vào tập do ảnh hưởng của những cơn mưa mấy ngày trước. Chính vì vậy, HLV trưởng Calisto cho đội tập nhẹ, chia đôi đội hình đá tập trên nửa sân. Trong quá trình tập, HLV Calisto nhắc các cầu thủ Xuân Thành lưu ý khi di chuyển, Quang Hải phải tập trung nhiều hơn. Kết thúc buổi tập hôm nay toàn đội khoẻ, chỉ có Chí Công bị đau mắt phải do va chạm, các tuyển thủ khác không ai chấn thương.

ĐTVN tập luyện trên sân trường đại học Bahrati. Ảnh VFF

3/ Sáng nay (7/10), Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung, HLV trưởng Calisto và trợ lý Nguyễn Đức Thắng đã dự họp kỹ thuật. Tại cuộc họp, đội tuyển Việt Nam đăng ký trang phục màu đỏ truyền thống, đội Ấn Độ mặc trang phục màu xanh. Do đây là trận đấu giao hữu được FIFA công nhận nên mỗi đội chỉ được đăng ký 18 cầu thủ nhưng được thay 6 cầu thủ. Sáng mai (8/10), HLV trưởng Calisto sẽ quyết định 2 cầu thủ nào không có tên trong danh sách đăng ký.

Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung (áo trắng) chụp ảnh cùng HLV trưởng đội tuyển Ấn Độ – người Anh (thứ 2 trái) và BHL đội tuyển Ấn Độ. Ảnh VFF

 

Ngay sau cuộc họp kỹ thuật, HLV trưởng hai đội đã dự họp báo trước trận.

HLV Bob Houghton (ĐT Ấn Độ): Đây sẽ là trận đấu khó cho Ấn Độ

 

Trước đây ĐT Ấn Độ cũng đã từng sang Việt Nam thi đấu giao hữu và tôi đã tìm hiểu khá kỹ thông tin về ĐTVN. Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển rất nhanh và đạt được nhiều thành tựu, điển hình là việc ĐT Việt Nam giành chức vô địch ĐNA sau khi đánh bại ĐT Thái Lan vào năm 2008. Tôi cho rằng đây sẽ là 1 trận đấu khó khăn với ĐT Ấn Độ.

 

Trận giao hữu với ĐTVN nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2011. Tại giải này ĐT Ấn Độ nằm cùng bảng với các đội bóng rất mạnh: Australia, Hàn Quốc và Bahrain.

 

Chúng tôi hiện đang tập trung 30 cầu thủ sau đó phải gút danh sách 23 cầu thủ đăng ký Asian Cup.

 

Tôi hy vọng một số cầu thủ vừa gặp chấn thương có thể ra sân thi đấu trong trận đấu tới với ĐTVN. Tuy nhiên, 1 số cầu thủ cũng không đạt trạng thái tốt nhất.

 

Trước trận gặp VN, ĐT Ấn Độ cũng đã có 1 số trận đấu giao hữu gặp các đội tuyển Thái Lan, Nammibia và gần đây nhất là đội Hong Kong. Tuy để thua với tỉ số sát nút 0-1 nhưng tôi vẫn đánh giá cao các đối thủ khác như Thái Lan, Nammibia và sắp tới là Việt Nam.

 

HLV Henrique Calisto (ĐTVN): Quyết tâm thi đấu hết mình

 

Trước hết, chúng tôi cảm thấy rất hân hạnh vì đây là lần đầu tiên ĐTVN sang thi đấu giao hữu tại Ấn Độ.

 

Trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2010 – Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. ĐTVN đã bắt đầu tập trung từ 6/9.

 

Trước khi lên đường sang Ấn Độ, ĐT VN vừa tham dự Cúp Thăng Long với các đội tuyển đến từ Australia, Triều Tiên và Kuwait.

 

Những thông tin mà tôi nắm được về bóng đá Ấn Độ là nền bóng đá phát triển nhanh trong những năm gần đây. Các cầu thủ Ấn Độ có sức mạnh, tốc độ và thể hình tốt.

 

Theo tôi kết quả của trận đấu này không thực sự quá quan trọng. Điều quan trọng là ĐTVN phải chơi tốt.

 

Các cầu thủ của chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu hết mình trong suốt 90 phút sắp tới.

 

2 năm trước ĐTVN đã giành chức vô địch ĐNA lần đầu tiên. Và bóng đá VN trong những năm gần đây cũng đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

 

Các đội tuyển trẻ U16, U19 VN đạt được kết quả khả quan trước những đối thủ mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc…; ĐT nữ VN đang là đương kim vô địch ĐNA; Đội U23 VN giành vị trí Á quân Sea Games 2009. Tôi nghĩ đây là một thời điểm tốt đối với bóng đá Việt Nam. Do vậy chúng tôi cần giữ được đẳng cấp hiện có và hướng tới các giải đấu cấp châu lục.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM