ĐTQG lên đường sang Singapore thi đấu giao hữu lượt về

Hôm nay (24/11), ĐTQG đã lên đường sang Singapore chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về gặp ĐT của nước chủ nhà vào chiều ngày 26/11 tới. Đây cũng trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Calisto trước khi bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2008.

Hôm nay (24/11), ĐTQG đã lên đường sang Singapore chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về gặp ĐT của nước chủ nhà vào chiều ngày 26/11 tới. Đây cũng trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Calisto trước khi bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2008.

 

Chuyến bay chở ĐTQG khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 13h30, dự kiến toàn đội sẽ đặt chân tới đảo quốc Sư Tử vào 18h00 cùng ngày. Riêng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ bay thẳng từ TPHCM và hội ngộ cùng đội tuyển tại khách sạn Amara-Singapore. Cũng kể từ thời điềm này, ông Dương Vũ Lâm sẽ chính thức sát cánh cùng đội tuyển, chung sức đồng lòng vượt qua  mọi thử thách trong suốt hành trình tại AFF Suzuki Cup 2008. 

ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ cùng ĐT Singapore trong trận giao hữu lượt về diễn ra vào chiều 26/11 tới. Tại trận lượt đi trên SVĐQG Mỹ Đình, 2 đội chia điểm với tỷ số hoà 0-0 – Ảnh: TT&VH

 

Trước khi bước vào trận tái đấu gặp ĐKVĐ Đông Nam Á Singapore trên đất khách, HLV trưởng Calisto tỏ ra khá hài lòng về những nỗ lực tập luyện hết mình của các tuyển thủ trong suốt thời gian qua. Ông hy vọng rằng, sau trận đấu với ĐT Singapore, toàn đội sẽ đạt được 100% phong độ để vững tin bước vào chinh phục mục tiêu lớn nhất trong năm, đó là AFF Suzuki Cup 2008.

 

Đánh giá về trận đấu giao hữu này, HLV Calisto nói: “Singapore là ĐKVĐ AFF Cup lại được thi đấu trên sân nhà nên giành chiến thắng trước họ là không hề đơn giản. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ duy trì được phong độ và tinh thần đang có, họ đủ sức giành được một kết quả khả quan trước Singapore. Theo quan điểm của tôi, kể cả trong trường hợp ĐT không giành chiến thắng nhưng nếu các cầu thủ phát huy tốt những điểm mạnh của mình như trong trận gặp Thái Lan vừa qua, từ lối chơi cho đến tinh thần thì đó cũng là một kết quả thành công cho ĐT Việt Nam”.

 

Trận đấu giao hữu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ diễn ra trên SVĐ Jurong Est, Singapore. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Calisto sẽ trở về nước và đóng quân tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long-TPHCM trước khi sang Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2008 vào ngày 2/12/2008. Trong thời gian hội quân tại TPHCM, HLV Calisto sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 22 cầu thủ chính thức tham dự AFF Suzuki Cup 2008.

Danh sách ĐTQG tham dự trận giao hữu lượt về gặp ĐT Singapore

 

Trưởng đoàn: Dương Vũ Lâm

Phó trưởng đoàn: Nguyễn Lân Trung

HLV trưởng: Henrique Calisto

Các trợ lý: Ngô Lê Bằng, Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh

Bác sỹ: Nguyễn Trọng Hiền, Vũ Trọng Hạnh

 

Các cầu thủ (25 cầu thủ)

Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Bùi Quang Huy (ĐPM.Nam Định), Trần Đức Cường (SHB Đà Nẵng)

 

Hậu vệ (9): Lê Phước Tứ (Thể Công), Vũ Như Thành (B.Bình Dương), Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương), Nguyễn Hoàng Vương (B.Bình Dương), Trần Chí Công (B.Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (TCDK SLNA), Phan Thanh Giang (Đồng Tâm.LA), Lê Quang Cường (SHB Đà Nẵng), Đoàn Việt Cường (CS Đồng Tháp).

 

Tiền vệ (9): Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm.LA), Phan Văn Tài Em (Đồng Tâm.LA), Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương), Trần Trường Giang (B.Bình Dương), Phùng Công Minh (B.Bình Dương), Lê Tấn Tài (K.Khánh Hoà), Phạm Thành Lương (HN ACB), Nguyễn Minh Châu (XM Hải Phòng).

 

Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (TCDK SLNA), Nguyễn Quang Hải (K.Khánh Hoà), Phan Thanh Bình (CS Đồng Tháp), Nguyễn Việt Thắng (Đồng Tâm.LA)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM