ĐT Việt Nam trong ngày đầu tập trung trở lại: Phấn chấn và rộn ràng tiếng cười

Hôm nay (30/9), đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp đội tuyển Ấn Độ và Kuwait vào ngày 8 và 12/10 tới.

Hôm nay (30/9), đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp đội tuyển Ấn Độ và Kuwait vào ngày 8 và 12/10 tới.

Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Ấn Độ và Kuwait

Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung này thiếu vắng hai cầu thủ là Minh Châu và Công Vinh. Tiền vệ Minh Châu xin phép được lên muộn do bị bệnh phải điều trị trong một vài ngày. Trong khi đó, cái tên được nhắc đến nhiều là tiền đạo Công Vinh đang phải dưỡng thương tại Bồ Đào Nha. Đến ngày 10/10, tiền đạo người xứ Nghệ sẽ có mặt tại Hà Nội luyện tập cùng động đội.

Ghi nhận trong buổi tập đầu tiên tâm lý các cầu thủ đều thoải mái vui vẻ. Sau phần khởi động trên sân toàn đội chia đội hình làm hai thi đấu đối kháng. Buổi tập diễn ra với những tiếng cười rộn ràng của các tuyển thủ mỗi khi kết thúc đợt tấn công về phía đối phương. Dù là buổi tập đầu tiên nhưng HLV Calisto vẫn liên tiếp thúc giục cầu thủ tiến lên, tấn công và ghi bàn.

Các tuyển thủ phấn chấn tập luyện trong tiếng cười rộn ràng

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện 4 ngày liền tại Trung tâm Huấn luyện thể thao QG Mỹ Đình trước khi lên đường sang Ấn Độ vào ngày 5/10 tới. Ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu giao hữu với ĐTQG Ấn Độ. Sau khi trận đấu này kết thúc, đội tuyển chúng ta tiếp tục bay thẳng sang Thủ đô Kuwait để thi đấu với đội tuyển nước bạn vào ngày 12/10 theo lời mời của LĐBĐ Kuwait

Kết thúc buổi tập đầu tiên HLV Calisto đã giành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển Ấn Độ và Kuwait:

– Thưa ông, ông đánh giá thế nào về hai đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam?

+ Theo tôi, Ấn Độ là một đội không dễ dàng đánh bại điều đáng lo ngại nhất của chúng tôi là sân thi đấu của đội bạn không thật sự tốt lắm. Kuwait cũng là đội rất mạnh, có thứ hạng tại khu vực, hơn nữa đội tuyển Kuwait đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho Asian Cúp 2011.

– Theo ông, đội tuyển Việt Nam sẽ thu lượm được gì sau hai chuyến du đấu này?

+ Điều quan trọng là các tuyển thủ có có hội cọ xát với các đội bóng hàng đầu khu vực. BHL xác định các tuyển thủ sẽ phải thi đấu tốt và bộc lộ hết khả năng của mình.

– Về trường hợp hậu vệ Văn Chương, tại sao cầu thủ này không được sử dụng ở các trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam đặc biệt là ở giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long?

+ Văn Chương chưa đủ thể lực thi đấu. Có thể cầu thủ này sẽ phải luyện tập tích cực cho đến cuối tháng 10 tới mới đủ thể lực và đạt yêu cầu đề ra.

HLV Calisto trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập chiều nay

– Sau giải đấu này, ông có nghĩ mình sẽ phải gọi thêm các tuyển thủ đang tập trung ở đội tuyển Olympic chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế VFF và xa hơn là AFF Suzuki Cup 2010?

+ Hiện tại những tuyển thủ này đang tập trung cho đội tuyển Olympic nên chúng tôi vẫn để họ tại đó. Mục tiêu của các tuyển thủ đã từng được gọi lên đội tuyển QG mà đang tập luyện tại đội tuyển Olympic là chuẩn bị cho Asiad 16 tại Quảng Châu – Trung Quốc. Sau giải đấu này tôi sẽ bàn bạc với HLV Phan Thanh Hùng về vấn đề trên.

– Liệu trước đối thủ mạnh tại những trận giao hữu sắp tới và cái đích là AFF Suzuki Cup 2010 chúng ta có thể duy trì được vị thế nhà đương kim vô địch Đông Nam Á hay không, thưa ông?

+ Tất nhiên là có rồi. Từ giờ đến thời điểm đó rất xa và còn nhiều việc phải làm. Nhưng tôi tin các tuyển thủ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ.

– Xin cám ơn ông, chúc ông, BHL và các tuyển thủ có chuyến du đấu tại Ấn Độ và Kuwait thành công.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM