ĐT Việt Nam quyết tâm cống hiến hết mình trong trận tái đấu với ĐT Qatar

Trận thua với tỷ số 0-3 trên đất khách đã khiến cơ hội đi tiếp trở nên mong manh hơn, tuy nhiên thầy trò HLV Falko Götz vẫn không hề nản chí. Toàn đội đặt quyết tâm sẽ cống hiến hết mình trong trận tái đấu với đại diện của Tây Á.

Chiều nay (25/7), ĐT Việt Nam đã từ Qatar trở về quê nhà để chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp ĐT Qatar diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào tối 28/7 tới. Trận thua với tỷ số 0-3 trên đất khách đã khiến cơ hội đi tiếp trở nên mong manh hơn, tuy nhiên thầy trò HLV Falko Götz vẫn không hề nản chí. Toàn đội đặt quyết tâm sẽ cống hiến hết mình trong trận tái đấu với đại diện của Tây Á.

 

ĐT Việt Nam đã trở về Hà Nội, chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Qatar

Trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí sau tại sân bay Nội Bài, HLV trưởng Falko Götz nói: “Tại trận đấu vừa qua, chúng ta đã tạo được một thế trận tốt trước ĐT Qatar. Tuy nhiên, trong khi chúng ta không tận dụng được cơ hội để chuyển thành bàn thắng thì đội bạn lại khai thác triệt để những sai sót trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển để tạo ra sự khác biệt. Thực tế, ĐT Qatar đã thể hiện là một đội bóng mạnh và chiến thắng của họ là rất xứng đáng”.

 

Đánh giá về các học trò của mình, HLV Falko Götz khẳng định, toàn đội đã thi đấu với tinh thần rất đáng khen ngợi trong trận đấu này. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Trước một đối thủ có sự vượt trội về tầm vóc và thể lực thì việc để lộ ra những sai sót cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên. tôi cho rằng, chúng ta không nên đổ lỗi cho bất cứ một cá nhân nào. Họ đã nỗ lực hết mình và không hề thể hiện sự buông xuôi ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất”.

HLV Falko Götz trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí tại sân bay Nội Bài

 

Nhận định về trận tái đấu với ĐT Qatar, HLV Falko Götz nói: “Với việc để thua 0-3, ai cũng thế hiểu rằng cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam là rất khó khăn. Tuy nhiên, trong bóng đá không gì là không thể xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ vững niềm tin và tiếp tục nỗ lực hết mình cho đến phút cuối cùng”.

 

Do vừa trải qua 90 phút thi đấu căng thẳng trên sân khách, lại phải di chuyển qua một hành trình dài nên HLV Falko Götz quyết định hủy buổi tập chiều như đã dự kiến. Ông cho phép các học trò nghỉ xả hơi tại khách sạn La Thành và sẽ trở lại sân tập vào 17h00 chiều mai (26/7).

 

Cũng trong ngày hôm nay, hậu vệ Việt Cường – cầu thủ không tham dự trong trận đấu lượt đi do lỗi 2 thẻ vàng – đã có mặt tại nơi đóng quân. Sự trở lại của Việt Cường sẽ giúp HLV Falko Götz có thêm sự lựa chọn để gia cố hàng phòng ngự trong trận tái đấu với ĐT Qatar vào tối ngày 28/7 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM