ĐT Việt Nam nhận lời mời thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản

LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã chính thức gửi lời mời ĐT Việt Nam sang thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản vào ngày 7/10/2011 tới. Trận đấu này được phía bạn đánh giá là một trong những bước chuẩn bị quan trọng đối với đội tuyển xứ mặt trời mọc trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2014 khu vực châu Á.

LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã chính thức gửi lời mời ĐT Việt Nam sang thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản vào ngày 7/10/2011 tới. Trận đấu này được phía bạn đánh giá là một trong những bước chuẩn bị quan trọng đối với đội tuyển xứ mặt trời mọc trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2014 khu vực châu Á.

 

Đây cũng là lần đầu tiên ĐT Việt Nam có trận giao hữu quốc tế chính thức với ĐT Nhật Bản- một trong những đội bóng mạnh nhất của châu lục. Sự kiện này đã thể hiện những nỗ lực vươn lên của bóng đá Việt Nam tại các sân chơi quốc tế, từ cấp độ các đội tuyển trẻ cho đến cấp ĐTQG trong những năm qua. Mới đây, ĐT Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh bằng thắng lợi thuyết phục 2-1 trước ĐT Qatar trong trận đấu lượt về tại tại vòng loại thứ hai World Cup 2014. Đó là cơ sở để JFA tin tưởng rằng thầy trò HLV Falko Götz sẽ mang đến những bất ngờ thú vị trong trận đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản sắp tới, đồng thời giúp ĐT Nhật Bản có sự khởi động tốt cho chiến dịch tại vòng loại World Cup 2014.

 

Dẫn dắt ĐT Nhật Bản hiện nay là HLV Alberto Zaccheroni- một trong những HLV nổi tiếng và giàu kinh nghiệm nhất của Italia, đã từng dẫn dắt cả AC Milan, Juventus và Inter Milan.

 

Xác định đây là cơ hội rất tốt để các tuyển thủ được “thử giày” với dàn cầu thủ ngôi sao của ĐT Nhật Bản, tạo tiền tề thuận lợi cho hành trình hướng tới những nhiệm vụ mới, LĐBĐ Việt Nam đã sớm lập kế hoạch chuẩn bị và báo cáo Bộ VH-TT-DL phê duyệt để đảm bảo ĐT Việt Nam sẽ quy tụ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này.

 

Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản sẽ diễn ra tại thành phố Kobe – Nhật Bản vào ngày 7/10/2011.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM