ĐT Việt Nam dừng chân tại Bangkok, nghỉ ngơi chờ nối chuyến tới Buriram dự King's Cup 2019

Chiều 1/6, ĐT Việt Nam đã di chuyển từ Hà Nội sang Thái Lan để tham dự King's Cup 2019. Do không có đường bay thẳng tới Buriram nên thầy trò HLV Park Hang-seo đã dừng chân nghỉ ngơi tại Bangkok và sẽ nối chuyến nội địa tới Buriram vào trưa mai (2/6).

Các tuyển thủ lấy hành lý tại sân bay Subvarnabhumi.

Tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, đội tuyển đã được LĐBĐ Thái Lan cử đại diện đón tiếp chu đáo và được bố trí làm thủ tục nhập cảnh ở khu vực nhập cảnh nhanh. Do vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo không mất quá nhiều thời gian chờ đợi.

Do chuyến bay nội địa tới Buriram chỉ có tại sân bay Don Mueang nên để thuận tiện cho quá trình di chuyển, VFF đã sắp xếp cho đội tuyển nghỉ ngơi tại khách sạn Amari Don Mueang, nằm cách sân bay Don Mueang chỉ tầm 10 phút đi bộ. Tuy nhiên, từ sân bay Suvarnabhumi tới địa điểm trú quân này, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng phải mất thêm 45 phút di chuyển xe bus.

Đại diện BTC địa phương ra sân bay đón tiếp và hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho toàn đội.

Sau khi hoàn tất thủ tục check –in tại khách sạn Amari, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ thư giãn gân cốt bằng bài chạy thả lỏng trong khuôn viên khách sạn trước khi dùng bữa tối. Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng đã di chuyển từ Muangthong để tái ngộ với các đồng đội tại đây. Trong khi đó, sáng sớm ngày mai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng sẽ đáp chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) để hội quân cùng đội tuyển tại khách sạn Amari. Riêng tiền vệ Xuân Trường, do đang thi đấu cho CLB Buriram nên sẽ không phải di chuyển mà ở luôn Buriram để chờ gia nhập đội tuyển.

Đội tuyển nghỉ đêm tại khách sạn Amari nằm cách sân bay Don Mueang chỉ 10 phút đi bộ.

Theo kế hoạch, chuyến bay chở đội tuyển từ Don Mueang tới Buriram sẽ cất cánh vào 12h25 trưa mai (2/6). Sau khi ổn định nơi ăn ở, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào 18h30 cùng ngày.

HLV Park Hang-seo cho biết, mặc dù gặp bất tiện về mặt di chuyển, nhưng ông và các học trò của mình đều rất hứng khởi khi chuẩn bị bước vào thi đấu tại King’s Cup 2019- giải đấu giàu truyền thống của nước bạn Thái Lan. Đội tuyển sẽ cố gắng hết sức để cùng với đội chủ nhà cống hiến một trận đấu hay cho khán giả hâm mộ.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM