ĐT Việt Nam đón thêm cầu thủ, hào hứng tập luyện hướng tới AFF Suzuki Cup 2018

Chiều nay, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai tại sân Yanmar- Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi tập này, đội có thêm sự góp mặt của nhóm các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội vừa kết thúc thi đấu tại Cúp QG.

Như vậy, quân số của đội tuyển hiện tại là 24 cầu thủ, thiếu 6 cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa chuẩn bị thi đấu trận chung kết Cúp QG 2018 cũng như CLB Nam Định chuẩn bị thi đấu trận play-off tranh suất thi đấu V-League 2019.

Việc chưa có đầy đủ lực lượng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch hoạt động của đội, bởi trong những ngày đầu tập luyện, HLV Park Hang-seo chỉ áp dụng những bài tập nhẹ nhàng với mục đích chính là điều chỉnh sự phục hồi về thể trạng cho các cầu thủ sau một mùa giải căng thẳng.

Những tân binh tỏ ra rất tích cực và hòa nhập nhanh với bầu không khí của đội tuyển dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các cựu binh. HLV Park Hang-seo luôn khuyến khích sự đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau và tinh thần tập thể giữa các cầu thủ. Đó cũng là chìa khóa để giúp đội tuyển vượt qua những khó khăn và thử thách.

Cuối buổi tập, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên, khích lệ tinh thần toàn đội, nhắc nhở các cầu thủ về niềm vinh dự khi được khoác áo ĐTQG, về trách nhiệm của tuyển thủ ĐTQG đối với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của người hâm mộ.


Tuyển thủ Đinh Thanh Trung: “ĐT sẽ có nhiều Khó khăn phía trước. Để có được thành công phải chuẩn bị tốt. Hiện tại đội tuyển có nhiều cá nhân tốt, có sự đoàn kết và sức trẻ.HLV Park Hang-seo luôn xây dựng cầu thủ thi đấu rất đa dạng. Sự thành công của các cầu thủ trẻ cũng là thành công chung của đội tuyển. Điều đó không khiến chúng tôi áp lực. Chúng tôi là một tập thể và sẽ cùng nhau đoàn kết để tạo nên sức mạnh”.

Tuyển thủ Nguyễn Hoàng Quốc Chí: “Lần đầu tiên được tập trung cùng ĐTQG tôi rất vui. Tất nhiên là có sự lo lắng khi xung quanh mình đều là những cầu thủ xuất sắc, thế nhưng áp lực thì không. Nếu tự đặt áp lực cho mình thì sẽ không bộc lộ được hết khả năng mình. Điểm mạnh của tôi chính là thể lực. Bản thân tôi đã đá ở vị trí hậu vệ và sau đó mới lên đá tiền vệ. Nếu như HLV Park Hang Seo tin tưởng giao cho tôi vị trí khác, tôi sẽ luôn sẵn sàng và làm tốt nhất có thể”.

Tuyển thủ Phan Văn Đức: “Lần tập trung này không chỉ gồm các cầu thủ trẻ, còn có những anh lớn. Họ đều là những người xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm. Tôi có gặp đôi chút bỡ ngỡ trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, đó không phải là điều khó khăn. Em nghĩ hàng tiền vệ ở đội tuyển rất đông, em lại là người ít tuổi nên em phải cố gắng nhiều hơn để có suất ở đội”.

Tuyển thủ Bùi Tiến Dũng: “Theo tôi, điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này là sự đoàn kết, cùng với đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự có mặt của các đàn anh giàu kinh nghiệm có ích rất nhiều với thế hệ cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM