ĐT Việt Nam đã đặt chân tới Campuchia, chuẩn bị trận đấu gặp đội chủ nhà

Sáng nay (2/9), ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung đã lên đường sang Campuchia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng C – Vòng loại Asian Cup 2019. Sau hơn 3 giờ di chuyển bằng máy bay, đội đã có mặt tại Phnom Penh vào 14h05 cùng ngày.

Do liên quan đến thủ tục sân bay và ký gửi hành lý, trang thiết bị tập luyện và thi đấu nên 7h sáng toàn đội đã rời khách sạn La Thành để di chuyển ra sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Tại sân bay Nội Bài, đội tuyển được sắp xếp rieng 1 quầy để làm thủ tục check in. Sự nhiệt tình của nhân viên sân bay đã giúp cho công việc của đội diễn ra khá suôn sẻ.

Vì không đường bay thẳng Hà Nội – Phnom Penh nên thầy trò HLV Mai Đức Chung đã mất thêm 30 phút quá cảnh tại sân bay Vientiane (Lào), sau đó mới tiếp tục cuộc hành trình sang Campuchia.

Đội có mặt tại sân bay Phnom Penh lúc 14h05 cùng ngày. Mật độ khách đến không quá đông nên đội cũng không mất nhiều thời gian để làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý.

Hoàng Thịnh tỏ ra rất phấn chấn trong lần trở lại khoác áo ĐTQG

Trước đó, VFF đã cử cán bộ sang trước để làm công tác tiền trạm nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tại Campuchia.

 

Thời điểm đội tuyển đặt chân tới Campuchia, nhiệt độ khoảng 32 độ C. Khá nắng nóng.

Đội tuyển lên xe bus do BTC chủ nhà bố trí để di chuyển về khách sạn Phnom Penh, nằm cách sân bay khoảng 25 phút di chuyển bằng xe bus và cách sân thi đấu National Olympic 4km.

Toàn đội tranh thủ dùng bữa trước khi lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập vào 17h30 cùng ngày. Do đội vừa trải qua giai đoạn tập nặng tại Hà Nội và mới di chuyển đến Campuchia nên HLV Mai Đức Chung quyết định sẽ cho các cầu thủ tập nhẹ ngay trong khuôn viên khách sạn.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM