ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết với Singapore: Thoải mái và tự tin

Chiều nay (5/6), ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết Aya Bank Cup 2016 với đối thủ là ĐT Singapore. Không khí trong đội rất vui vẻ và tràn đầy hứng khởi.

Tại buổi tập này, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chia các cầu thủ thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Hong Kong (TQ) hôm qua chỉ chạy thả lỏng vòng quanh sân. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ dự bị và vào sân thay người phải vận động nhiều hơn, với bài tập chủ yếu là phối hợp nhỏ ít chạm trong phạm vi hẹp.

Thời tiết tại Yangon hôm nay đỡ oi bức hơn, nhưng nắng vẫn khá gay gắt và nhiệt độ duy trì ở mức 31-32 độ C. Tuy nhiên, theo cảm nhận, điều này không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của buổi tập.

Về nội tình đội tuyển, hiện tại Công Phượng vẫn đang phải tập hồi phục chấn thương theo chế độ riêng. Dù tình trạng đã khả quan hơn rất nhiều nhưng khả năng ra sân của tiền đạo này trong trận đấu tới vẫn còn để ngỏ. Các cầu thủ còn lại đều hoàn toàn sung sức và sẵn sàng ra sân nếu được HLV trưởng lựa chọn.

Là cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu nhất trong đội hình của đội tuyển, tiền đạo Lê Công Vinh đã chia sẻ những đánh giá của riêng mình về trận chung kết vào ngày 6/6 tới với Singapore. Anh nói: “Singapore luôn là một đối thủ mà tất cả các đội bóng trong khu vực đều phải tôn trọng. Trong đội hình của họ vẫn còn rất nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm trận mạc. Trận đấu tới sẽ là một trận đấu không hề đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào HLV Nguyễn Hữu Thắng. Chắc chắc ông ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Singapore và sẽ có đấu pháp phù hợp. Cá nhân tôi cho rằng, chưa bao giờ đội tuyển lại có nhiều sự lựa chọn trong đội hình như thời điểm này. Lối chơi sở trường ban bật nhỏ cũng đang vận hành ngày một trơn chu hơn. Đó là điều mà chúng ta có thể đặt niềm tin vào đội tuyển, dù rằng đối với một trận chung kết thì cơ hội luôn chia đều cho cả hai đội”.

Một số hình ảnh trọng buổi tập chiều 5/6:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM