“ĐT U19 nữ Việt Nam sẽ phấn đấu giành vị trí nhất bảng”

Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Nam Hùng-Trưởng đoàn ĐT nữ U19 Việt Nam- tại cuộc họp trao đổi thông tin báo chí trước vòng loại thứ hai giải bóng đá U19 nữ châu Á 2013, diễn ra trưa nay (30/11) tại khách sạn Đệ Nhất-TP.HCM.

30/11/2012 00:00:00

Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Nam Hùng-Trưởng đoàn ĐT nữ U19 Việt Nam- tại cuộc họp trao đổi thông tin báo chí trước vòng loại thứ hai giải bóng đá U19 nữ châu Á 2013, diễn ra trưa nay (30/11) tại khách sạn Đệ Nhất-TP.HCM.

 

Ông Nguyễn Nam Hùng- Trưởng đoàn ĐT U19 nữ Việt Nam

Ông Nguyễn Nam Hùng nói: “Được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo LĐBĐVN, ĐT U19 nữ đã trải qua quá trình tập huấn, tập luyện rất kỹ càng. Cho đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng bước vào thử thách”.

 

Trưởng đoàn Nguyễn Nam Hùng cũng cho biết, so với lần giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2011, lực lượng của ĐT nữ U19 Việt Nam đã có nhiều biến động với sự hiện diện của nhiều gương mặt mới. Vì vậy, các trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ cọ xát tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

 

Ông Nguyễn Nam Hùng đánh giá với lực lượng hiện tại, cơ hội vào VCK của ĐT U19 nữ Việt Nam là rất khó khăn. Tuy nhiên, toàn đội đã quán triệt tinh thần thi đấu với sự nỗ lực cao nhất để có thể giành vị trí số 1 tại bảng B.

 

Theo nhận định của BHL, cuộc đua tại bảng đấu này chủ yếu là sự tranh chấp giữa ĐT U19 nữ Việt Nam và ĐT U19 nữ Myanmar. Vì vậy, nếu giành thắng lợi trước U19 Myanmar trong trận ra quân ngày mai, ĐT U19 nữ Việt Nam sẽ mở ra cơ hội lớn để cán đích ở vị trí nhất bảng.

 

Đồng tình với ý kiến trên, HLV trưởng Yoshinori Kumada của ĐT U19 nữ Myanmar cho rằng chìa khóa để ông và các học trò của mình góp mặt trong trận chung kết chính là trận đấu với ĐT U19 nữ Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản nói: “Đây là lần thứ hai chúng tôi thi đấu tại vòng loại thứ hai. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong các trận đấu để có thể lọt vào VCK”.

 

Ông Yoshinori Kumada (giữa)- HLV trưởng ĐT U19 nữ Myanmar

Đánh giá về trận đấu gặp ĐT U19 nữ Việt Nam, HLV Yoshinori Kumada nói: “Việt Nam và Thái Lan vẫn là 2 đội bóng mạnh nhất tại Đông Nam Á. Vì vậy, để có được kết quả tốt trong trận đấu ngày mai, chúng tôi cần phải tổ chức phòng ngự thật chắc chắn và chờ đợi cơ hội để phản công. Hiện tại, ĐT U19 nữ Myanmar có khoảng 4 đến 5 cầu thủ trẻ đang có sự phát triển rất tốt và tôi đặt hy vọng vào họ”.

 

Vòng loại thứ hai giải bóng đá U19 nữ châu Á 2013 với sự tham dự của 8 đội tuyển gồm: Thái Lan, Jordan, Uzbekistan, Iran (Bảng A), Việt Nam, Myanmar, Đài Loan, Ấn Độ (Bảng B), sẽ diễn ra từ ngày 1/12 đến ngày 9/12/2012 tại SVĐ Thống Nhất và QK7. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội nhất tại mỗi bảng vào thi đấu trận play-off tranh 1 suất duy nhất vào VCK. Ở VCK đã có 5 đội vào thẳng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Australia.

 

LỊCH THI ĐẤU & TRUYÊN HÌNH TRỰC TIẾP VÒNG LOẠI THỨ 2 GIẢI U19 NỮ CHÂU Á 2013

Ngày

Thời gian

Bảng

Trận đấu

Địa điểm

THTT

1/12

16h00

B

Việt Nam  Myanmar

SVĐ Thống Nhất

HTV thể thao

19h00

Đài Loan – Ấn Độ

SVĐ Thống Nhất

 

2/12

16h00

A

Thái Lan – Jordan

SVĐ Thống Nhất

 

19h00

Uzbekistan – I.R.Iran

SVĐ Thống Nhất

 

3/12

16h00

B

Myanmar – Đài Loan

SVĐ Thống Nhất

HTV thể thao

19h00

Ấn Độ – Việt Nam

SVĐ Thống Nhất

HTV thể thao

4/12

16h00

A

Jordan  Uzbekistan

SVĐ Thống Nhất

 

19h00

I.R.Ran – Thái Lan

SVĐ Thống Nhất

 

5/12

16h00

B

Việt Nam – Đài Loan

SVĐ Thống Nhất

HTV thể thao

16h00

Ấn Độ – Myanmar

SVĐ Quân khu 7

 

6/12

16h00

A

Thái Lan – Uzbekistan

SVĐ Thống Nhất

 

16h00

I.R.Iran – Jordan

SVĐ Quân khu 7

 

7/12

Nghỉ

8/12

Nghỉ

9/12

19h00

 

Nhất bảng A – Nhất bảng B

SVĐ Thống Nhất

HTV1