ĐT Indonesia – ĐTVN: 1-0

ĐTVN đã không thể có điểm trước chủ nhà Indonesia trong trận đấu tối nay…

Đội hình xuất phát của ĐTVN. Ảnh LT

ĐT Việt Nam xếp bộ ba trung vệ là Tiến Dũng, Việt Anh và Tuấn Tài. Ở tuyến trên, những gương mặt kỳ cựu như Hùng Dũng hay Hoàng Đức đá chơi từ đầu. Dù vậy, Hoàng Đức đá ở vị trí tiền đạo cùng Mạnh Dũng và Đình Bắc chứ không phải ở trung tâm hàng phòng ngự.

ĐTVN thi đấu khá tốt trong hiệp 1. Ảnh LT

Phía bên kia, HLV Shin Tae Yong đã có những sự thay đổi đáng chú ý ở đội hình xuất phát so với trận đấu giữa 2 đội ở Asian Cup 2023. Thủ môn Neo dự bị để nhường vị trí cho “người gác đền” mới 22 tuổi, Adi. Ở bộ ba dưới hàng thủ, hai tân binh Jay Idzes và Nathan song hành cùng trung vệ Rizky Ridho. Ivar Jenner và Ferdinan vẫn án ngữ ở giữa vòng tròn trung tâm trong lúc ở hàng tiền đạo,  ông Shin sử dụng bộ đôi Rafael Struick và Hokky Caraka. Chơi trên sân nhà dưới sự ủng hộ của hơn 70 ngàn khán giả trên sân nhưng Indonesia lại bất ngờ chọn lối đá thận trọng khi bố trí đội hình khá sâu bên sân nhà. Chiến thuật này khác hoàn toàn so với 45 phút đầu tiên trong cuộc đọ sức giữa 2 đội ở Asian Cup 2023 (Indonesia bất ngờ đẩy cao đội hình, tạo áp lực lớn và kiểm soát bóng đến hơn 53%). Chính sự thận trọng của đội chủ nhà đã giúp cho ĐT Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn. Phải thừa nhận, sự có mặt của Hùng Dũng ở khu vực giữa sân đã giúp cho các pha tranh chấp trở nên hiệu quả hơn. Đó là một trong những lý do giúp cho ĐT Việt Nam kiểm soát đến 64% bóng trong hiệp 1, thậm chí có lúc lên đến 72%.

Các cổ động viên Việt Nam tiếp sức cho ĐTVN. Ảnh LT

Chủ nhà Indonesia có tình huống lên bóng dọc biên đe dọa khung thành của Nguyễn Filip. Đầu tiên là pha bóng của Struick bên cánh trái khiến hành lang  phải của ĐT Việt Nam rất may các cầu thủ đã bọc lót kịp nên hóa giải thành công ở phút 29. Hai phút sau, Yakob lên bóng trống trải ở cánh phải rồi căng ngang nhưng Việt Anh đã kịp cắt bóng trước khi đến chân một cầu thủ chủ nhà đang di chuyển trống trải ngay ở khu vực 5m của ĐT Việt Nam.

Đầu hiệp 2, HLV Shin Tae  Yong đã tung những cầu thủ có tốc độ và tấn công tốt hơn như Arhan, Egy vào sân và đã thay đổi chiến thuật khi chơi tấn công trước ĐT Việt Nam. Chỉ 5 phút sau khi tạo sức ép, Indonesia đã khai thông thế bế tắc và người lập công là Egy.

Bàn thua buộc HLV Troussier phải tung những cầu thủ kỳ cựu vào sân. Tuy nhiên, sự hưng phấn cùng với lối chơi chắc chắn, quyết liệt không ngại va chạm của đoàn quân ông Shin Tae Yong đã khiến cho các pha tổ chức lên bóng của ĐT Việt Nam không đạt được kết quả mong muốn.

Thất bại với tỷ số chung cuộc 0-1, ĐT Việt Nam mất vị trí thứ hai trên BXH cho đối thủ. Trận lượt về với Indonesia, tối 26/3 tại SVĐQG Mỹ Đình, ĐTVN buộc phải thắng để lấy lại vị trí cũ trên BXH.

Đội hình thi đấu

Indonesia: Adi, Jay Idzes, Nathan Noel, Ridho, Yakob, Hubner, Witan, Ivar Jenner, Ferdinan, Hokky, Struick.
Việt Nam: Nguyễn Filip, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Việt Anh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Hùng Dũng, Thái Sơn, Hoàng Đức, Đình Bắc, Mạnh Dũng.
BÀN THẮNG
Indonesia: Egy (51’)