ĐT Bồ Đào Nha đang sống bằng hơi thở Liga

23 cái tên được triệu tập, 8 cái tên đang chinh chiến ở Liga và nhiều người trong số đó đang là trụ cột của ĐT, dù không muốn nhưng người Bồ Đào Nha cũng buộc phải thừa nhận một thực tế rằng Liga đang có một ảnh hưởng nhất định lên sức mạnh đội bóng con cưng của họ.

Ronaldo và Pepe đang là những trụ cột của Bồ Đào Nha – Ảnh Getty

Cái tên đáng chú ý nhất đương nhiên sẽ là Cristiano Ronaldo. Thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha đang là người có phong độ cực cao trong màu áo Real Madrid. Có lẽ nói về cầu thủ từng ghi tới 37 bàn thắng cho ĐTQG là quá thừa bởi trong đội hình mà HLV Bento đang sở hữu, không có ai xuất sắc hơn Ronaldo. Sự lo lắng của người Bồ Đào Nha lúc này là với chấn thương ở vai vừa mắc phải trong trận đấu với Barca, liệu Ronaldo có đủ thể lực để ra sân trong hai trận đấu sắp tới hay không.

Ngoài Ronaldo, hai chuyên gia phòng ngự của Real Madrid là Pepe và Coentrao cũng là những trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ của ĐT Bồ Đào Nha. Coentrao lên công xuống thủ, hợp với Ronaldo trở thành một mũi khoan siêu hạng bên hành lang cánh trái. Pepe tỏ ra chắc chắn ở hàng phòng ngự. Lối chơi mạnh mẽ, giàu tính phán đoán với sự quyết đoán trong từng pha cản phá luôn giúp anh là một bức tường thành quan trọng trước khung thành của đội nhà.

Nếu Coentrao xuất sắc bao nhiêu bên hành lang trái thì bên cánh đối diện, Bento có một Joao Pereira giàu tính đột biến. Thứ mà hậu vệ đang khoác áo của Valencia đang thiếu chính là một đối tác thực sự đẳng cấp ở tuyến trên. Ở vị trí này, dù rất cố gắng nhưng Nani, cầu thủ đang khoác áo M.U, vẫn chưa thể sánh ngang với Ronaldo bên cánh đối diện. Ngoài ra, có thể kể thêm một cái tên khác là Henrique Sereno, hậu vệ đang chơi cho Valladolid.

Phía trên hàng công, HLV Bento cũng có khá nhiều sự lựa chọn khi 4 trong số 6 tiền đạo mà ông triệu tập đều đang chinh chiến ở các CLB Liga. Bên cạnh Ronaldo đã được đề cập ở trên, trung phong Postiga, người đang khoác áo Real Zaragoza, vẫn là sự lựa chọn số một ở vị trí cao nhất. Ngoài ra, Bento có thể chọn lựa thêm Nelson Oliveira và Pizzi, cả hai cầu thủ đang khoác áo Deportivo, đội bóng vừa giành vé thăng hạng mùa này.

Có thể nhận thấy, các ngôi sao đang chinh chiến ở Liga sẽ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của những cầu thủ đang chơi ở giải quốc nội. Trong khi Braga có 4 gương mặt (Ruben Micael, Costodio, Ruben Amorim và Elder) thì Porto cũng có 3 đại diện (Miguel Lopes, Joao Moutinho và Silvestre Valera). Ngoài ra, một cái tên rất được chú ý là tân binh Luis Neto, người đang khoác áo CLB Siena. Đang chơi rất lên chân tại Serie A, hậu vệ 24 tuổi này được kì vọng sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ của BĐN.