Donadoni: Italia vẫn sẽ thắng khi không có Nesta & Totti!

Một tháng nữa, Italia sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng với Pháp và Ukraina mà không có hai vị "hoàng tử" gốc Roma cùng sinh năm 1976, Alessandro Nesta và Francesco Totti. Nhưng HLV Donadoni vẫn tin rằng ĐKVĐ thế giới sẽ giành được chiến thắng…

Một tháng nữa, Italia sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng với Pháp và Ukraina mà không có hai vị “hoàng tử” gốc Roma cùng sinh năm 1976, Alessandro Nesta và Francesco Totti. Nhưng HLV Donadoni vẫn tin rằng ĐKVĐ thế giới sẽ giành được chiến thắng để bước vào VCK EURO 2008.

Con đường Roberto Donadoni đang đi không còn bằng phẳng như khi ông khoác áo Milan hay dẫn dắt Livorno. Tiếp nhận ĐT Italia từ tay người tiền nhiệm Marcello Lippi, Donadoni có nhiệm vụ phải đưa nhà ĐKVĐ thế giới đến với VCK EURO 2008 trong hoàn cảnh Totti và Nesta lần lượt rút lui.

Khó khăn nhưng không có nghĩa là sớm đầu hàng. Khi mà Serie A 2007/08 sắp bắt đầu cũng là lúc vị HLV trẻ này gấp rút chuẩn bị cho hai cuộc chiến mang tính chất quyết định với Pháp và Ukraina.

Ông tâm sự với nhật báo La Nazione.

Về lời chia tay của Totti và Nesta

Khi lần lượt đưa ra tuyên bố chia tay với ĐTQG, Totti và Nesta đã phải nhận không ít những lời chỉ trích từ một phần các tifosi, báo chí, một số quan chức FIGC (LĐBĐ Italia), và thậm chí cả chủ tịch UEFA, Michele Platini.

Italia sẽ gặp không ít khó khăn khi không còn Totti và Nesta. Ảnh: FIGC

Nhưng HLV Donadoni thì không làm thế, vì ông hiểu những rất rõ hai người học trò cưng của mình, hiểu được vì sao họ phải nói lời giã từ cho dù vẫn còn có thể đóng góp được cho ĐT.

“Trong những ngày qua, có vẻ như người ta rất thích thú mỗi khi tranh cãi về đề tài này. Tại sao lại không thể để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên? Totti và Nesta có những lựa chọn riêng của mình mà chúng ta không thể can thiệp. Chúng ta cần để cho họ được tự do”.

“Bởi vậy, đừng quá quan trọng hóa vấn đề. Azzurri đang mất dần những người đã gắn bó từ thập niên 1990, và đó là điều tất yếu. Khi Maldini quyết chia tay, chúng ta đã vui vẻ đón nhận điều đó, dù cũng có một chút tiếc nuối. Vậy thì tại sao mọi người lại không thể làm điều tương tự đối với Totti và Nesta?”.

“Bóng đá Italia còn rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác và không phải ai trong số họ cũng từ giã đội tuyển. Italia vẫn sẽ thắng dù không có Totti và Nesta trong đội hình”.

Không chỉ bênh vực Totti và Nesta, “Robertino” còn lên tiếng phê phán những lời chỉ trích nhắm vào hai cậu học trò của mình. Ngay cả chủ tịch UEFA, Michel Platini cũng không phải ngoại lệ.

“Tôi cảm thấy Platini như đã bị cuồng trí. Zidane đã từng chia tay ĐT Pháp, và rất nhiều cầu thủ khác cũng làm điều tương tự mà có chuyện quái gì xảy ra đâu nào”.

ĐT Italia và EURO 2008

Italia (hiện đứng thứ 2 bảng B với 16 điểm) đang gặp không ít bất lợi ở vòng loại EURO 2008, và tháng sau sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với Robertino.

Hai đối thủ Pháp (8/9, tại San Siro) và Ukraina (12/9, sân khách) sẽ là những thách thức rất lớn cho thầy trò Donadoni.

3 điểm trong trận đấu với Pháp là mục tiêu hàng đầu của Robertino. Ảnh: FIGC

“Quả là khó khăn không ít, nhưng tôi và các cầu thủ của mình không hề có cảm giác run sợ khi phải đương đầu với những thách thức này. Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ của mình”.

“Trước khi bước vào trận đấu với Pháp, chúng tôi sẽ có trận giao hữu với Hungary tại Budapest vào ngày 22/8. Đó sẽ là một bài tổng duyệt cực kỳ quan trọng cho trận đấu tại Milano vào ngày 8/9 tới, và cả trận làm khách ở Ukraina sau đó”.

Với tư cách của nhà ĐKVĐ TG, Italia sẽ phải có mặt ở VCK EURO 2008. Và để đảm bảo điều đó, thầy trò Robertino sẽ phải chiến thắng trong cả hai trận đấu sắp tới, đặc biệt là trước Pháp, một đối thủ đầy duyên nợ.

“Ghi 2 bàn vào lười ĐT Pháp ư? Tại sao lại không chứ? Nhưng tôi sẽ không quá mạo hiểm trước một đội bóng có lối chơi đẹp mắt và đứng thứ 2 thế giới. Pháp là một tập hợp của những nhà VĐ nhưng chúng tôi sẽ cố giành trọn 3 điểm khi đá trên sân nhà”.

Ukraina đã khác xa so với tại Đức một năm trước. Họ là một tập thể đồng đều và có tính cạnh tranh rất cao. Chúng tôi có thể chiến thắng cả hai trận nếu thi đấu với quyết tâm cao nhất. Xin nhắc lại là tôi không hề sợ hãi”.

Có lẽ, hai cuộc đối đầu với Pháp và Ukraina sắp tới là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Italia xuất hiện nhiều những gương mặt không thuộc các CLB ở Serie A (một điều hiếm thấy), khi mà một cuộc “tháo chạy” tập thể đã diễn ra trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua.

Điều này sẽ gây không ít khó khăn cho Donadoni trong việc theo dõi các cầu thủ nhằm có thể lựa chọn những người có phong độ tốt nhất trong từng thời điểm tập trung. Nhưng Robertino lại không hề lo ngại về điều đó.

“Chẳng có vấn đề gì khó khăn cả. Toni đã chuyển sang Bayern Munich, một trong những CLB lớn nhất thế giới, và việc theo dõi phong độ của cậu ấy ở Bundesliga cũng như Cúp châu u không có gì là khó khăn cả”.

“Những cầu thủ khác như Lucarelli, Bianchi, Rossi hay Grosso cũng vậy, tôi chẳng thấy có vấn đề gì trong việc theo dõi phong độ của họ. Cánh cửa ĐT luôn mở rộng với bất kỳ ai. Những cầu thủ thi đấu ngoài Serie A nếu có phong độ tốt sẽ luôn được chấp nhận”.

Scudetto 2007/08 dưới góc nhìn của Donadoni

“ĐKVĐ Inter là đội có lợi thế nhất trong cuộc đua đến ngôi VĐ của mùa giải tới. Họ đã giữ nguyên được đội hình đã giành chiến thắng mùa trước và được tăng cường thêm những cầu thủ rất có chất lượng”.

Phía trước Robertino là đoạn đường đầy chông gai. Ảnh: FIGC

 

“Tuy nhiên, trong bóng đá chúng ta không thể nói trước bất kỳ điều gì, vì ngoài Inter vẫn còn những CLB lớn như Milan, Juventus, Roma hay Fiorentina. Cũng cần phải chú ý đến Udinese, đội đã rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với những cầu thủ chất lượng như Mesto, Floro Flores và đặc biệt là Quagliarella”.

“Tôi đánh giá cao Juve. Sau khi trở lại từ Serie B, họ đã đề ra những mục tiêu cụ thể và tăng cường được một loạt cầu thủ ưu tú. Dù phải thi đấu 1 năm ở Serie B nhưng Juve không hề để tuột khoảng cách so với các đối thủ khác”.

“~ Champions League, Milan hoàn toàn có thể đi trên con đường của chính họ mùa trước. Sau chiến thắng kỳ diệu của Milan ở Athens, tôi tin bóng đá Italia sẽ lại có một năm thành công khác. Nhưng lần này tôi hy vọng Inter chiến thắng nếu như họ xây dựng được một đội hình thích hợp với Champions League”.

Theo VNN