Dọn chỗ cho Ramos, Mourinho tống khứ David Luiz

Mourinho đã sẵn sàng bán David Luiz cho Barca với giá 35 triệu euro và ông sẽ dùng toàn bộ số tiền ấy để đầu tư cho thương vụ Sergio Ramos của Real Madrid.

Ngay trong những ngày đầu tiếp quản Chelsea, HLV Jose Mourinho đã bóng gió, ông không thích phong cách chơi bóng của David Luiz. Người đặc biệt chẳng nói suông. Từ đầu mùa giải tới giờ, ông chỉ thích sử dụng cặp trung vệ Terry – Cahill, chứ chẳng mấy khi đoái hoài tới David Luiz. Tính cho tới thời điểm này, trung vệ người Brazil mới chỉ ra sân có 11 trận cho Chelsea.

HLV Mourinho muốn thay Luiz bằng Ramos
HLV Mourinho muốn thay Luiz bằng Ramos.

Quá thất vọng với vị thế ngày một đi xuống của mình của mình, David Luiz đã buộc phải trở lại với ý định gia nhập Barcelona. Chia sẻ với tờ Guardian, cựu ngôi sao Benfica khẳng định, mình cần phải ra sân nhiều hơn để duy trì cơ hội tham dự VCK World Cup 2014 cùng ĐT Brazil. Nếu Chelsea không thể đáp ứng điều đó, anh sẽ buộc lòng phải ra đi.

HLV Mourinho có vẻ cũng chẳng muốn níu kéo. Theo tiết lộ từ Daily Stars, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẵn sàng để David Luiz đạt được ý nguyện gia nhập Barcelona ngay trong tháng 1.2014, miễn đối tác chịu trả không dưới 35 triệu euro. 35 triệu euro cũng là giá trị điều khoản phá vỡ hợp đồng mà Luiz đã ký với Chelsea.

Không chỉ sẵn sàng bán Luiz, Mourinho còn xúc tiến kế hoạch tìm người thay thế. Theo đó, ông sẽ dùng toàn bộ số tiền bán Luiz, cộng với những khoản hứa chi từ ông chủ Roman Abramovich (50 triệu euro) để đầu tư vào thương vụ mang tên Sergio Ramos.

Trong một động thái mới nhất, Ramos đã tỏ ý không vui với cách dùng người của HLV Carlo Ancelotti. Cựu ngôi sao Sevilla muốn đá ở vị trí hậu vệ phải sở trường, chứ không phải lúc nào cũng bị đẩy vào đá trung vệ. Nếu chiến lược gia người Italia không thay đổi quan điểm, anh sẽ buộc phải cân nhắc chuyện ra đi.

Chưa hết, trong trận Real Madrid thắng Galatasaray 4-1 giữa tuần qua, Ramos bị thẻ đỏ ngay phút 25 và điều đó khiến những người đứng đầu Real Madrid, trong đó có HLV Ancelotti và Chủ tịch Perez không hài lòng. Một nguồn tin cho biết, Chủ tịch Perez đã đẩy Ramos vào danh sách cần thanh lý và muốn thu về khoảng 62 triệu euro.

Mourinho – Chelsea chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Thời gian dẫn dắt Real Madrid, Ramos chính là một trong những cầu thủ mà Mourinho hài lòng nhất. Trong bối cảnh Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic thi đấu mờ nhạt ở vị trí hậu vệ phải, Người đặc biệtcàng có lý do để đưa Ramos về dưới trướng của mình.

Nguồn: Tiền Phong