Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho AFF Cup

Đó là khẳng định của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Calisto tại cuộc họp báo trưa nay 25.11, tại khách sạn Amara ở Singapore, nơi ĐTVN đang lưu trú trong thời gian thi đấu giao hữu với đội chủ nhà trận cuối trước khi tham dự giải AFF Cup.

Đó là khẳng định của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Calisto tại cuộc họp báo trưa nay 25.11, tại khách sạn Amara ở Singapore, nơi ĐTVN đang lưu trú trong thời gian thi đấu giao hữu với đội chủ nhà trận cuối trước khi tham dự giải AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào AFF Cup 2008

Tham gia họp báo có HLV trưởng đội tuyển quốc gia Singapore Radojko Avramovic và đội trưởng Indra Sahdan Daud; HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto và đội trưởng Nguyễn Minh Phương.

Ông Calisto nói rằng ông là HLV mới của đội tuyển quốc gia, với những cầu thủ mới, hệ thống mới, cách chơi mới, do vậy khó có thể làm được chuyện lớn trong vòng một thời gian ngắn. Và ông đặt cao nhiệm vụ xây dựng một đội bóng với cách chơi và một tinh thần, một một triết lý khác, không nhất thiết cứ là phải chiến thắng. Chiến thắng các đội yếu hơn là vô nghĩa.

* Sau gần 7 tháng làm HLV trưởng ĐTVN và 2 tháng tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị AFF Cup, ông Calisto nhận thấy mình đã đạt được đến đâu ý nguyện “xây dựng một đội bóng mới” ?

– Đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều qua mỗi trận đấu cả về kỹ thuật và tinh thần. Đặc biệt, qua 3 trận hòa gần đây với Singapore (0-0), CH DCND Triều Tiên (0-0) và Thái Lan (2-2). Đó là điều quan trọng.

*Khả năng chiến thắng ở AFF Cup của ĐTVN thế nào? – phóng viên tờ báo tiếng Malay Berita Harian hỏi.

– Rất khó! Nhìn kìa, Việt Nam đã bao giờ thắng AFF Cup đâu? Việt Nam có hai lần đứng thứ 3, một lần thứ 2, lần vừa rồi thì đứng thứ 3. Vì sao bạn nghĩ Việt Nam có thể thắng? Nếu từng trận thì có thể, nhưng thắng cả giải thì rất khó. Điều quan trọng là lúc này đội tuyển chơi tự tin hơn và ngày càng tốt hơn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo, ông Calisto khẳng định “Chúng tôi đã rất sẵn sàng cho AFF Cup sắp tới”.

Các phóng viên Singapore cũng quan tâm đến thủ môn người Brazil gốc Việt Phan Văn Santos. HLV Calisto nói rằng cầu thủ này không hòa nhập được, bởi “cái đầu anh ta không ở cùng đội tuyển”. Ông khẳng định chỉ có tình cảm gắn bó thật sự với đội bóng mới giúp cầu thủ chơi tốt.

Về trận đấu ngày mai, ông Calisto nói ông hy vọng ĐTVN giữ được phong độ, giữ được tinh thần chơi bóng như lần gặp đội Singapore cách đây hơn một tháng tại Hà Nội. Ông hy vọng trận đấu giao hữu gặp đội mạnh Singapore sẽ là bước cuối cùng giúp hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vào đầu tháng tới, còn chuyện thắng thua không là quan trọng.

Đội trưởng Nguyễn Minh Phương thì khiêm tốn nói rằng trong mấy trận đấu vừa qua, đội đã nhận ra những thiếu sót, khắc phục dần và tự tin hơn. Trận đấu cuối cùng này sẽ tiếp tục củng cố thêm sức mạnh của đội.

HLV đội Singapore Avramovic nói rằng ông rất vui vì Việt Nam đã đồng ý hai trận đấu giao hữu với Singapore, bởi tìm được đối thủ mạnh để thi đấu tập luyện trước khi chính thức bước vào mùa giải là rất quan trọng. Và đội Việt Nam là một đối thủ đáng kể.

Chiều nay, ĐTVN có buổi tập duy nhất tại sân vận động Jurong East, nơi sẽ diễn ra trận đấu giao hữu, từ 16 giờ đến 17 giờ 30. Trong khi đội Singapore đã tập buổi sáng, và buổi chiều sẽ tập tại sân này từ 18 giờ đến 19 giờ.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM