Đội tuyển Việt Nam đã đến Ấn Độ

Theo thông tin của Trưởng đoàn – Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung vào lúc 0 giờ 10 phút sáng nay (tức 22h40 giờ Ấn Độ) đội tuyển bóng đá quốc gia đã có mặt tại Mumbai – Ấn Độ, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển quốc gia này.

Theo thông tin của Trưởng đoàn – Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung vào lúc 0 giờ 10 phút sáng nay (tức 22h40 giờ Ấn Độ) đội tuyển bóng đá quốc gia đã có mặt tại Mumbai – Ấn Độ, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển quốc gia này.

ĐTVN đã có mặt tại Ấn Độ chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Ấn Độ.

Ảnh VFF

 

Có thể hành trình di chuyển của đội tuyển từ Hà Nội sang Mumbai khá dài khi bay sang Kuala Lumper (Malaysia) và chờ thêm 2 tiếng để bay tiếp tới Mumbai. Từ Mumbai, đội lên ôtô đi tiếp tới thành phố Pune – nơi sẽ diễn ra trận đấu giao hữu vào tối 8/10. Tại Pune, phía bạn bố trí cho đội tuyển Việt Nam ở cùng khách sạn với tuyển Ấn Độ, đó là khách sạn 5 sao Courtyard thuộc hệ thống khách sạn Marriott. Theo quy định của khách sạn, toàn bộ hành lý của tuyển Việt Nam phải tiếp tục qua kiểm tra an ninh. Người dẫn đoàn cho đội tuyển Việt Nam cho biết Pune là thành phố đẹp và an toàn nhất của Ấn Độ do công tác an ninh ở đây luôn được chú trọng hàng đầu. Thông tin này khiến cho các thành viên của đội tuyển thấy yên tâm và rất thoải mái làm các thủ tục an ninh.

 

Do phải di chuyển khá dài nên HLV Calisto cho toàn đội nghỉ buổi sáng, chiều tập bình thường. Với kinh nghiệm từ những chuyến đi công tác tại Ấn Độ nên Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung và bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền đã tranh thủ gặp Ban giám đốc khách sạn đề nghị điều chỉnh các gia vị trong món ăn cũng như bổ sung thêm món ăn phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, bữa trưa được các tuyển thủ thưởng thức nhiệt tình và cho biết khá phù hợp. Vì Ấn Độ chậm hơn Việt Nam 2 tiếng 30 phút nên giờ ăn của tuyển Việt Nam cũng được điều chỉnh cho hợp lý.

 

14 giờ chiều, toàn đội có mặt tại sảnh khách sạn và di chuyển đến sân tập nằm trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa Bahrati (cách khách sạn 20km, khoảng 45 phút ôtô). BTC bố trí đội Việt Nam tập từ 15 giờ đến 16h30, đội chủ nhà từ 17 giờ đến 18 giờ 30.

BGH trường Bahrati tặng quà cho các thành viên ĐTVN. Ảnh VFF

 

Trước khi ra sân tập, người dẫn đoàn đã thông báo cho trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung về việc phía đại học Bahrati và Liên đoàn bóng đá thành phố Pune có tổ chức nghi thức chào mừng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cả đội vẫn bất ngờ trước sự tiếp đón chu đáo mà BGH trường ĐH Bahrati dành cho. Toàn bộ 28 thành viên trong đoàn được BGH nhà trường đón tiếp tại phòng họp lớn, mỗi thành viên đều được tặng những vật phẩm lưu niệm gồm 1 bó hoa, 1 chiếc khăn và 1 quả dừa khô mà theo giới thiệu của thầy hiệu trưởng là những món quà truyền thống của Ấn Độ.

Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung phát biểu cảm ơn. Ảnh VFF

 

Để đáp lại thịnh tình của ân cần của BTC, thay mặt đội, Trưởng đoàn – Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã cảm ơn và mong muốn thắt chặt mối quan hệ lâu dài giữa nền bóng đá hai nước nói riêng và tình bằng hữu giữa hai quốc gia nói chung.

 

* Sự có mặt của tuyển Việt Nam còn thu hút sự quan tâm của khá đông phóng viên nước chủ nhà.

 

Trao đổi với báo chí nước chủ nhà, HLV Calisto cho biết chuyến thi đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 và đội tuyển Ấn Độ rất phù hợp, hữu ích với tuyển Việt Nam.

Tiếp sau đó, đội đã ra sân tập luyện. Buổi tập diễn ra trong 60 phút. HLV trưởng Henrique Calisto đã chia đội thành 2 nhóm thực hiện bài tập tấn công – phòng ngự quen thuộc trên 2 nửa sân: một nửa gồm các tiền đạo và hậu vệ trong đội hình thi đấu chính, một nửa là phần còn lại. Theo ghi nhận, trong buổi tập này các tuyển thủ đều tập nghiêm túc và quyết tâm.

 

Ngày mai đội tiếp tục có một buổi tập trên sân tập ĐH Bahrati do mặt sân chính hiện vẫn chưa sẵn sàng vì ảnh hưởng của cơn mưa lớn vài ngày trước. Trên đường về khách sạn, HLV Calisto đã yêu cầu BTC đưa tới SVĐ nơi sẽ diễn ra trận đấu để nắm bắt tình trạng sân. Đây là một SVĐ với sức chứa 15.000 chỗ ngồi và mặt sân khá mềm nhưng chất lượng không bằng SVĐ Hà Nội hoặc Mỹ Đình. Trận đấu giữa 2 đội Việt Nam – Ấn Độ sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 8/10.  

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM