Di Maria hối thúc Van Gaal mua đồng đội ở tuyển Argentina

Angel di Maria cho rằng Nicolas Gaitan sẽ là sự bổ sung cần thiết đối với Man Utd trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015.

Gaitan mới 26 tuổi và ở giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp. Ảnh: AFP

Quỷ đỏ đang có nhiều cầu thủ gặp chấn thương khiến HLV Louis Van Gaal thường phải kéo Wayne Rooney xuống đá tiền vệ tấn công. Đây là lý do khiến Phó chủ tịch Ed Woodward nóng lòng chờ đến thị trường chuyển nhượng mùa đông để tìm phương án cứu giải.

Theo Daily Express, Di Maria đã có một cuộc nói chuyện với Van Gaal về khả năng mua Nicolas Gaitan. Mục tiêu này hiện là thành viên của đội tuyển Argentina dưới triều đại HLV Gerardo Martino và là đồng đội cũ của Di Maria tại Benfica.

Mùa trước, Gaitan là một trong những cầu thủ chơi hiệu quả nhất giúp Benfica giành cú ăn ba tại Bồ Đào Nha và vào chung kết Champions League. Man Utd dưới thời Alex Ferguson và David Moyes cũng có đôi lần để mắt tới Gaitan nhưng không đạt được thỏa thuận.

Mức giá mà Man Utd phải bỏ ra cho vụ chuyển nhượng này có thể lên đến 50 triệu đôla. Đây là mức phí giải phóng hợp đồng mà Gaitan mới ký với Benfica hồi tháng 11.

Một số CLB khác tại giải Ngoại hạng Anh hiện cũng quan tâm đến Gaitan, trong đó có Liverpool và Tottenham. Nhưng Man Utd đang có cơ hội thuận lợi nhất nhờ vị trí cao hơn trong cuộc đua đến chức vô địch, khả năng tài chính và nhất là môi trường có nhiều cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha.

Vụ chuyển nhượng chỉ có một trở ngại mang tính lịch sử là các tiền vệ Argentina chưa gặt hái được nhiều thành công tại Man Utd. Juan Veron, ngôi sao hàng đầu của vũ đoàn tango tại World Cup 1998, từng thất bại trong việc gây ảnh hưởng lên lối chơi của Quỷ đỏ khi thi đấu hai năm 2001-2003. Bản thân Di Maria hiện cũng chưa thể hiện được phong độ để xứng đáng với chiếc áo số 7 mà Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo từng mặc.

Những cầu thủ Argentina hiếm hoi từng gặt hái thành công với Man Utd chỉ gồm Gabriel Heinze và Carlos Tevez. Người đầu từng ra sân thi đấu 83 trận, giành một chức vô địch Ngoại hạng Anh và một League Cup, còn người sau giành hai Ngoại hạng Anh, một League Cup, một Champions League, một Siêu Cup Anh và một FIFA Club World Cup.

 

 

Nguồn: Vnexpress