Đánh giá của đoàn tiền trạm VFF về cơ sở vật chất cho bóng đá tại SEA Games 24

Chiều nay (22/11), đoàn tiền trạm của VFF gồm Trưởng phòng Các ĐTQG Phạm Quang và Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đã về đến Hà Nội và dưới đây là thông tin về chuyến đi.

(VFF) Chiều nay (22/11), đoàn tiền trạm của VFF gồm Trưởng phòng các ĐTQG Phạm Quang và Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh và đã về đến Hà Nội và dưới đây là thông tin về chuyến đi.
 
Ông Lê Hoài Anh cho biết, sau khi đặt chân tới Bangkok, được sự giúp đỡ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đoàn tiền trạm VFF đã được đưa đoàn xuống Korat  một trong ba nơi sẽ diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, SEA Games 24. Đây là vùng Tây Bắc cách thủ đô Bang kok 290 km, nếu di chuyển bằng ô tô từ Bangkok đến Korat sẽ mất khoảng 3h30 phút.
 
Ngay sau khi đến Korat, đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát các điạ điểm thi đấu, nơi ăn ở của các đội tuyển bóng đá tham dự SEA Games 24 cũng như tham quan nơi thi đấu, ăn ở và sinh hoạt của đoàn thể thao Việt Nam.
 
Hiện, BTC đang nỗ lực hoàn thiện những khâu cuối cùng về cơ sở vật chất để đón các đoàn thể thao từ các quốc gia Đông Nam Á đến tham dự ngày hội lớn nhất khu vực. Về cơ sở vật chất thi đấu của bộ môn bóng đá, Chánh văn phòng Lê Hoài Anh khẳng định sân thi đấu có mặt cỏ tốt, các dàn đèn đã được hoàn tất với ánh sáng đảm bảo, các cơ sở vật chất phụ cận như phòng thay đồ, trang thiết bị luyện tập cũng đáp ứng được yêu cầu luyện tập và thi đấu.
 

SVĐ Ted Sa Ban, nơi đội tuyển U23 sẽ thi đấu vòng bảng.
Ảnh VFF
 

Tại SEA Games 24, đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam sẽ thi đấu ở bảng B trên sân vận động Ted Sa Ban, sân này có sức chứa khoảng 3.000 chỗ ngồi. Ngoài ra, BTC sẽ sử dụng sân vận động phụ cận Mor Tor Sor cho một trận đấu bảng B (trận đấu giữa Malaysia và Singapore)⬦
 
Trong khi đó, các đội bóng thuộc bảng A sẽ thi đấu trên sân Muang Lak, sân vận động này có sức chứa khoảng 2.5000 khán giả, nằm ngay trong khi Liên Hợp Thể thao Korat.
 
Cũng như các vận động viên khác tham dự SEA Games 24, ĐTQG U23 Việt Nam sẽ ở tại ký túc xác của một trường đại học, điều kiện ăn ở khó khăn vì BTC sẽ bố trí 3 vận động viên/phòng có diện tích 12m2 (công trình phụ khép kín). BTC cung cấp máy giặt, các nhu yếu phẩm cần thiết để các vận động viên tự giặt đồ tại nơi ở. Riêng khu vực ăn sẽ được bố trí tập trung với hàng ngàn m2 cho toàn bộ các vận động viên.
 

SVĐ Pak Thong Chai, nơi đội tuyển nữ thi đấu. Ảnh VFF
 

Đối với đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam, đội tuyển sẽ thi đấu trên sân Pak Thong Chai (cách làng VĐV khoảng 30 km). Các điều kiện ăn ở, sinh hoạt của đội tuyển nữ sẽ tiện lợi hơn nhiều so với các tuyển thủ nam. Theo đại diện BTC, ông Tanakorn – phụ trách cơ sở vật chất của đoàn TTVN: STrong thời gian SEA Games 24 diễn ra, BTC sẽ làm vệ sinh phòng ở, đảm bảo tốt nhất các điều kiện sinh hoạt cho các vận động viên, đồng thời BTC cũng trang bị các phương tiện giải trí cho các vận động viên như Internet, Games và truyền hình để các vận động viên có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất. Với quyết tâm đó, BTC hi vọng sẽ tổ chức SEA Games 24 thành công và đáp ứng yêu cầu của vận động viên cũng như các quan chức của đoàn Thể thao Việt Nam⬝.
 
Đối với môn bóng đá nói riêng, BTC SEA Games 24 đảm bảo sử dụng 4 sân vận động và 7 sân tập cho môn bóng đá nam, nữ. Tuy nhiên, do phải đón tiếp một số lượng khá lớn các quan chức đi theo đoàn cũng như các vận động viên tham dự Đại hội vì vậy sẽ không tránh được những khó khăn về việc nơi ăn ở sinh hoạt. Các vận động viên sẽ phải khắc phục một số khó khăn cụ thể như diện tích phòng nhỏ, các trang thiết bị tại phòng ở chưa thật đầy đủ⬦⬝
 
Dù còn khó khăn, nhưng chúng ta hãy cùng tin và hy vọng các đội tuyển bóng đá QG nam, nữ và Futsal sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 
VFF