Đại sứ Việt Nam tại Myanmar thăm và động viên ĐTQG trước trận chung kết Aya Bank Cup 2016

Sáng nay (5/6), ông Phạm Thanh Dũng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar và các cán bộ Đại sứ, đã đến khách sạn Yangon thăm và động viên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước trận chung kết Aya Bank Cup 2016 với ĐT Singapore. 

Đại sứ Phạm Thanh Dũng cùng các cán bộ Đại sứ, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ chụp ảnh cùng toàn đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Tại buổi gặp gỡ giữa Đại sứ Phạm Thanh Dũng và các thành viên ĐT Việt Nam, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã thay mặt lãnh đạo VFF cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar trong rất nhiều năm qua, mỗi khi các đội tuyển nam, nữ quốc gia sang đây thi đấu, từ ĐT U19 QG, U23 QG, cho đến  ĐT nữ QG và hiện tại là ĐT bóng đá nam Quốc gia.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cũng vui mừng thông báo thành tích thi đấu của ĐT Việt Nam tại Aya Bank Cup 2016. Trong trận đấu vừa qua, dù phải đối diện với một ĐT Hong Kong (TQ) sở hữu rất nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng các tuyển thủ vẫn rất tự tin, bình tĩnh thể hiện đúng phong cách chơi bóng của mình. Bên cạnh đó, việc giành chiến thắng sau loạt luân lưu 11m cân não cũng đã cho thấy bản lĩnh tâm ý của các cầu thủ đã được rèn giũa và cải thiện rất nhiều.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định: “Trận đấu gặp Singapore ngày mai sẽ rất quyết liệt và khó lường. Nhưng chắc chắn đội tuyển sẽ vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, đặc biệt là sẽ phát huy truyền thống và đức tính tốt đẹp của người Việt Nam, đó là tự tin và dũng cảm đối diện với mọi khó khăn, thử thách. Toàn đội đang đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng để làm quà gửi tặng người hâm mộ tại Myanmar và đông đảo người hâm mộ tại quê nhà”.

Đội trưởng Công Vinh (vàng) thay mặt đội nhận quà từ Đại sứ Phạm Thanh Dũng. Ảnh VFF

Đại diện cho các đồng đội chia sẻ với Đại sứ, đội trưởng Lê Công Vinh bày tỏ sự xúc động khi đội tuyển đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đồng người Việt Nam trên khán đài sân YTC, trong trận đấu với Hong Kong (TQ). Lê Công Vinh nói: “Khi đội tuyển thi đấu trên sân khách, thì điều tuyệt vời nhất là được gặp gỡ và nhận được sự ủng hộ của đồng bào ở xa quê hương.Điều này đã tiếp thêm động lực để chúng tôi nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để mang về niềm vui và sự tự hào cho người hâm mộ cũng như cho gia đình và cho chính bản thân mình”.

Về phần mình, đại sứ Phạm Thanh Dũng đã thay mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar gửi chúc thành công đến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đại sứ Phạm Thanh Dũng tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước ĐT Singapore trong trận đấu tới để đăng quang ngôi vô địch. Đại sứ Phạm Thanh Dũng nói: “ĐT Việt Nam được người dân Myanmar rất yêu mến. Trong các cuộc nói chuyện với các bạn Myanmar, khi nhắc đến bóng đá, họ đều dành những lời khen ngợi, cảm phục và đánh giá rất cao đội tuyển của chúng ta. Có thể nói rằng, ĐT Việt Nam đã tạo ra cho chúng tôi, cho cộng đồng người Việt Nam đang làm việc tại Myanmar niềm vinh dự lớn”.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng thay mặt BHL và các tuyển thủ tặng áo có chữ ký của đội cho Đại sứ Phạm Thanh Dũng. Ảnh VFF

Đại sứ Phạm Thanh Dũng cho biết, tại Yangon hiện có khoảng hơn 1000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Tất cả đều rất phấn khởi trước thông tin ĐT Việt Nam sang thi đấu và giành quyền vào chung kết Aya Bank Cup. Tiếc rằng, trận gặp Hong Kong (TQ) do diễn ra vào giờ hành chính nên rất nhiều khán giả đã không thể tới sân. Tuy nhiên, ở trận chung kết gặp ĐT Singapore chiều mai, chắc chắn sẽ có một lực lượng CĐV hùng hậu sẽ tới sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ diễn ra vào lúc 18h30 (giờ VN) chiều mai (6/6) trên SVĐ YTC và được Đài truyền hình K+ phát sóng trực tiếp.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM