Đá tập: Công Vinh lập hattrick, ĐT Việt Nam thắng CLB Than QN 4-0

Tại trận đấu tập diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h00 tối nay (19/3), ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước CLB Than Quảng Ninh. Ở trận này, tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh đã để lại ấn tượng mạnh với cú hattrick bàn thắng vào lưới đội bạn.

Công Vinh lập hattrick trong trận đấu tập của ĐT Việt Nam với “quân xanh” Than QN. 

Trận đấu tập với CLB Than Quảng Ninh cũng là trận đấu thử nghiệm đội hình, lối chơi lần cuối cùng của của ĐT Việt Nam trước khi tiếp đội khách Đài Bắc TQ vào ngày 24/3 tới. Chính vì vậy, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có một số điều chỉnh về nhân sự trong đội hình xuất phát khi quyết định đưa vào sân một số cầu thủ của B.Bình Dương vừa trở về sau khi thi đấu tại AFC Champions League như Đình Luật, Công Vinh, Xuân Thành. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ như Ngọc Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, thủ thành Nguyên Mạnh được ra sân ngay từ đầu trận đấu. Điều này đã tạo ra sự ổn định nhất định cho lối chơi của ĐT Việt Nam.

Cũng giống như trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T cách đây 2 ngày, ở trận đấu này, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã nhập cuộc rất hứng khởi, đẩy nhanh tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Khi bóng mới chỉ lăn được chừng 3 phút, tỷ số đã bất ngờ được mở cho ĐT Việt Nam. Xuất phát từ tình huống chọc khe bổng đầy tinh tế của Xuân Trường, Hoàng Thiên phá bẫy việt vị thoát xuống và vượt qua thủ môn Minh Phong trước khi thực hiện pha căng ngang để Công Vinh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Tuấn Anh trong một pha tranh bóng với Hải Huy- tiền vệ trẻ được đánh giá có lối chơi sáng tạo bậc nhất trong đội hình CLB Than Quảng Ninh. Ảnh: H.Đăng

Giải tỏa tâm lý sau bàn thắng sớm, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng càng thi đấu khởi sắc hơn và kiểm soát khá tốt thế trận bằng lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm. Trong thời gian thi đấu của hiệp 1, họ tạo thêm một số cơ hội nữa, nhưng lại không chuyển hóa được thành bàn. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của Công Vinh ở phút 21 và tiếp đó là cú sút chìm hiểm hóc ở cự ly sát vạch 16m50 của Xuân Trường, khiến thủ thủ thành Minh Phong của Than QN phải rất vất vả mới có thể cản phá cứu thua.

Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Hữu Thắng lần lượt đưa Duy Mạnh, Văn Thanh, rồi đến Văn Hoàn vào sân thay thế cho Hoàng Thiên, Xuân Thành và Thanh Trung. Với những điều chỉnh này, ĐT Việt Nam đã chuyển sang thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, trong đó Duy Mạnh giữ vai trò thu hồi bóng hỗ trợ cho bộ đôi Xuân Trường-Tuấn Anh ở hàng tiền vệ.

Đây cũng là đấu pháp quen thuộc trong thời gian gần đây của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, nên không bất ngờ khi ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì được sự chủ động hơn về lối chơi ở trên sân. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 69, ĐT Việt Nam mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Từ pha mở biên xuất sắc của Tuấn Anh sang cánh phải, Thanh Hiền thực hiện cú nước rút đầy tốc độ rồi căng ngang vào trong cho Công Vinh. Trong tư thế quay người, Công Vinh có một pha xoay người xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm chân trái hạ gục Minh Phong. 2 phút sau, cũng lại là Công Vinh lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam bằng pha bứt tốc và dứt điểm kỹ thuật hạ thủ thành Minh Phong trong thế đối mặt.

Xuân Trường cũng đã có một trận đấu rất thành công. Ảnh: H.Đăng

Trong thời gian còn lại của trận đấu, ĐT Việt Nam vẫn là đội tổ chức tấn công và dứt điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa được ghi để ấn định tỷ số 4-0. Đó là pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Đình Đồng ở phút cuối cùng của trận đấu.


Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam:Nguyên Mạnh; Đình Hoàng, Đình Luật, Ngọc Hải, Xuân Thành; Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Trung, Công Vinh, Thành Lương; Hoàng Thiên.

CLB Than QN:Minh Phong, Văn Việt, Minh Tùng, Huy Cường, Dương Văn Khoa, Quang Hải, Văn Hiếu, Hải Huy, Hoa Hùng, Nghiêm Xuân Tú, Dyachenko.

Đánh giá của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sau trận đấu:

“Hiệp 1, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam chơi không tập trung. Việc chưa bị thủng lưới là do may mắn. Sau giờ nghỉ, tôi đã quán triệt lại và toàn đội đã có hiệp 2 khởi sắc hơn”.

“Quan trọng nhất trong những trận đá tập là định hình lối chơi và đánh giá thông qua các chỉ số chuyên môn, tỷ số cũng không mang nhiều ý nghĩa. Hôm nay, lối chơi của ĐT Việt Nam được cải thiện hơn khi có tiền đạo đúng nghĩa”.

“Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả, bởi sau đợt tập ngắn nhưng các vị trí đã cho thấy sự tiến bộ. Đó là điều đáng mừng”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM