Công tác chuẩn bị VCK Asian Cup nữ 2014: Cho một ngày hội bóng đá nữ thành công

Chỉ còn một tuần nữa, vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong đó SVĐ Thống Nhất là địa điểm chính. Cho đến thời điểm hiện tại, từ đơn vị trực tiếp tổ chức giải đấu AFC, VFF và đơn vị tổ chức địa phương đều đang gấp rút những công đoạn chuẩn bị cho sự kiện bóng đá nữ quan trọng tầm cỡ châu lục này.

Theo kế hoạch, trong ngày mai (8/5) và ngày 9/5, các quan chức AFC trực tiếp điều hành giải đấu sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng LĐBĐVN chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất của bóng đá nữ châu lục. Cũng trong ngày mai (8/5), đội tuyển nữ Australia và Jordan sẽ có mặt tại Việt Nam sớm nhất. Các đội còn lại sẽ lần lượt đến sau đó và dự kiến đến ngày 12/5, toàn bộ các đội phải có mặt đầy đủ. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào những ngày cuối cùng tập huấn tại Hàn Quốc. Sau trận giao hữu ngày mai (8/5) với đội tuyển nữ Hàn Quốc, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ quay trở về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9/5.

Để tiếp đón các quan chức và các đội tham dự, ban tổ chức nước chủ nhà đã bố trí 3 khách sạn, trong đó các đội bảng A sẽ ở khách sạn Park Royal, các đội bảng B đóng quân ở khách sạn Star City và quan chức sẽ ở khách sạn Grand.

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/5 tại hai địa điểm SVĐ Thống Nhất và SVĐ Bình Dương quy tụ 8 đội tuyển gồm Jordan, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, ĐKVĐ Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Về cơ bản, cơ sở vật chất và trang thiết bị ở 2 địa điểm chính này đều đã hoàn tất. Để chuẩn bị cho giải đấu, sân vận động Thống Nhất đã được cải tạo và nâng cấp nhiều hạng mục như lắp đặt 250 ghế ngồi mới tại khu vực trung tâm khán đài A, trang bị khu vực của phóng viên với điều kiện tác nghiệp tốt hơn. Ngoài ra, đơn vị có bản quyền truyền hình các trận đấu tại VCK Asian Cup nữ 2014 World Sport Group (WSG) cũng đang chuẩn bị lắp đặt các thiết bị tại khuôn viên sân vận động Thống Nhất.

Nhằm phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ tinh thần cho các đội tuyển, đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam của đông đảo người hâm mộ, LĐBĐVN đã lên kế hoạch bán vé tại sân Thống Nhất với mức giá đồng hạng 50.000đ/ngày thi đấu. Dự kiến, ban tổ chức sẽ bắt đầu bán vé từ ngày 10/5 (dự kiến từ 8h30 – 11h30’ và 14h – 16h) đến hết ngày 25/5 hoặc đến khi hết vé. Các trận đấu tại SVĐ Bình Dương vào hai ngày 18/5 và 19/5 sẽ không bán vé mà mở cửa cho khán giả vào xem.

Sau đây là một vài hình ảnh công tác chuẩn bị trước VCK Asian Cup nữ 2014:

SVĐ Thống Nhất lắp 250 ghế mới tại khu vực trung tâm khán đài A
Khu vực phóng viên được trang bị điều kiện tác nghiệp tốt hơn
World Sport Group làm việc với đại diện sân Thống Nhất để lắp đặt thiết bị

 

Nguồn: vff.org.vn