Công Phượng được CLB Mito Hollyhock tạo điều kiện trở về khoác áo ĐT Việt Nam

Chiều nay (16/5), nhân chuyến công tác tại TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có cuộc trao đổi với ông Kunio Numata- Chủ tịch CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) về trường hợp của tuyển thủ ĐTQG Việt Nam Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng nỗ lực từng ngày để hòa nhập với Mito Hollyhock

Tại buổi gặp gỡ và trao đổi này, lãnh đạo VFF và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã được ông Kunio Numata cập nhật tình hình sinh hoạt, tập luyện cũng như thi đấu của tiền đạo Công Phượng trong thời gian vừa qua tại CLB Mito Hollyhock. Ông Kunio Numata tỏ ra rất hài lòng về ý thức tập luyện và những nỗ lực của Công Phượng trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá tại Nhật Bản nói chung và tại CLB Mito Hollyhock nói riêng. Chính tinh thần vượt khó của Công Phượng đã giúp tiền đạo này có trận ra mắt tại J-League 2 hôm 7/5 vừa qua khi được vào sân trong những phút cuối trận đấu gặp Giravanz Kitakyushu. Dù thời gian thi đấu không nhiều, nhưng Công Phượng đã để lại ấn tượng tốt với HLV trưởng Takayuki Nisiyaga, góp sức cùng các đồng đội mang về 1 điểm cho Mito Hollyhock ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Đón nhận thông tin về Công Phượng, lãnh đạo VFF và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cảm ơn CLB Mito Hollyhock đã luôn đặt niềm tin về khả năng của cầu thủ của Việt Nam nói chung và Công Phượng nói riêng khi sang thi đấu tại J-League, đồng thời mong muốn lãnh đạo CLB tiếp tục động viên và  hỗ trợ cho Công Phượng trong sinh hoạt, tập luyện, để tiền đạo này điều kiện tiếp tục tiến bộ, qua đó có thể được ra sân nhiều hơn nữa tại J-League.

Liên quan đế kế hoạch hoạt động của ĐT Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã đề nghị CLB Mito Hollyhock tạo điều kiện để tiền đạo Công Phượng trở về thi đấu cho ĐT Việt Nam trong đợt hội quân sắp tới, bởi đây là đợt hội quân có ý nghĩa quan trọng đối với ĐT Việt Nam trong rà soát, chuẩn bị lực lượng hướng tới AFF Suzuki Cup 2016. Mặc dù không có trách nhiệm phải “trả” cầu thủ do đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam không thuộc lịch thi đấu của FIFA, nhưng ông Kunio Numata vẫn khẳng định phía CLB sẽ ủng hộ Công Phượng trở về thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa CLB Mito Hollyhock và CLB Kamatamare tại J-League 2 vào ngày 28/5 tới, Công Phượng sẽ được tạo điều kiện về khoác áo ĐT Việt Nam để thi đấu trận giao hữu quốc tế gặp ĐT Syria (diễn ra vào ngày 31/5 trên SVĐQG Mỹ Đình). Sau đó, Công Phượng sẽ tiếp tục cùng ĐT Việt Nam sang Myanmar tham dự giải bóng đá quốc tế Myanmar 2016, tổ chức tại Yangon từ ngày 3 đến 5/6 với sự góp mặt của 4 đội tuyển: Việt Nam, Singapore, Hong Kong (TQ) và chủ nhà Myanmar.

Kết thúc giải đấu này, Công Phượng sẽ từ Myanmar bay thẳng về Nhật Bản để tiếp tục hành trình cùng Mito Hollyhock.

ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/5 tới. Hiện tại, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đang gấp rút hoàn thiện công tác tuyển chọn lực lượng và sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập trong vài ngày tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM