Chuẩn bị SEA Games 24: Thực hiện nghiêm túc Sluật cấm trại⬝

Việc "cấm trại" kể từ ngày 15-10 đến nay vẫn được thực hiện rất nghiêm túc. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong Trung tâm HLTTQG 1. Những trường hợp thật cần thiết muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của Ban giám đốc, BHL.

(TTVN) Việc “cấm trại” kể từ ngày 15-10 đến nay vẫn được thực hiện rất nghiêm túc. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong Trung tâm HLTTQG 1. Những trường hợp thật cần thiết muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của Ban giám đốc, BHL.

Đồng hồ đếm ngược chỉ thời gian từ nay tới ngày khai mạc SEA Games còn chưa đầy một tháng nữa, ngày hội của thể thao khu vực thực sự đã cận kề.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Đến đại bản doanh của TTVN, thời điểm này khá vắng vẻ, tính ra, khu A hiện chỉ có các đội bắn súng, bắn đĩa bay, điền kinh, vật tự do nữ, bóng đá nam và cầu mây nam. Khu B thì có cử tạ, vật nam, TDDC, Pencak Silat, Karatedo. Có lẽ, tất cả sẽ chỉ đông đúc trở lại sau hai tuần nữa, thời điểm chuẩn bị cho ngày lên đường của đoàn TTVN dự SEA Games 24. Nhưng điều đó không có gì lạ bởi thông lệ, cứ cận ngày diễn ra SEA Games nhiều đội thường chọn thời điểm này để tập huấn nước ngoài hoặc dự các giải quốc tế. Vừa là để thay đổi không khí tập luyện, tạo hưng phấn trước khi bước vào cuộc đấu chính thức, lại vừa có thể thăm dò đối thủ kỹ hơn và điều đó cũng không hề làm giảm nhiệt huyết trong các buổi tập của các đội còn lại. Một vài đội tuyển, trong đó có bắn súng đã bắt đầu triển khai những phương án đối phó với việc di chuyển hoặc giờ giấc thi đấu của Đại hội.

Việc “cấm trại” kể từ ngày 15-10 đến nay vẫn được thực hiện rất nghiêm túc. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong Trung tâm. Những trường hợp thật cần thiết muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của Ban giám đốc, BHL. Buổi tối, các HLV đều điểm danh quân số đội và báo cáo với phòng huấn luyện Trung tâm lúc 21h30. Để tiện quản quân, nhiều HLV ở ngay Hà Nội cũng ở hẳn tại Nhổn cho tới ngày lên đường. Một thành viên phòng huấn luyện của Trung tâm khẳng định, tới thời điểm này vẫn chưa có trường hợp nào vi phạm, lén trốn ra ngoài đi chơi.

Tăng cường vệ sinh thực phẩm

Trước những thông tin nóng về dịch tiêu chảy cấp, vừa qua, bộ phận nuôi dưỡng của Trung tâm HLTTQG 1 cũng đã kết hợp với bộ phận y học TDTT, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế cũng như lãnh đạo ngành trong công tác phục vụ dinh dưỡng cho các VĐV. Mọi nguồn thực phẩm đều được nhập từ những địa chỉ quen thuộc, có uy tín và trước khi chế biến đều được ngâm, rửa kỹ lưỡng. Tất cả đều “ăn chín, uống sôi” tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc trước giờ lên đường. Một đầu bếp khu B khẳng định, “ngay cả khi chưa xuất hiện dịch tiêu chảy cấp, trong các bữa ăn tại Trung tâm, những món như mắm tôm, rau sống đều không đưa vào thực đơn và giờ cũng vậy”. Cũng do đã “cấm trại” nên BHL cũng khá yên tâm, không ngại các VĐV ra ngoài ăn uống bừa bãi mà sẽ chỉ lo dồn sức vào các buổi tập.