CĐV bóng đá Việt Nam tạo cơn sốt vé tại Đài Bắc TQ

Mặc dù tối ngày 8/9 tới trận đấu giữa Đài Bắc TQ và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018 mới diễn ra, nhưng ngay từ thời điểm này, để kiếm được tấm vé vào sân Municipal là không hề đơn giản.

Niềm vui sở hữu những tấm vé vào sân xem trận đấu của các CĐV Viêt Nam tại Đài Bắc TQ.

Đại diện của BTC trận đấu cho biết, chính sự hiện diện của ĐT Việt Nam và không khí cuồng nhiệt mà các CĐV bóng đá Việt Nam sang sinh sống tại Đài Bắc TQ tạo ra trong công tác chuẩn bị cổ vũ tinh thần cho đội nhà  là nhân tố chính gây lên cơn sốt vé hiếm thấy tại bán đảo này. Ở trận đấu trước gặp ĐT Thái Lan, dù sức chứa của sân Municipal là 2 vạn ghế ngồi, nhưng số lượng vé phát hành chỉ ở con số khiêm tốn là 15.000 vé. Trong số này, vé bán ra cho các CĐV của Thái Lan chỉ khoảng 3.000 vé, số còn lại tiêu thụ rất chậm.

Tuy nhiên, đến trận gặp ĐT Việt Nam, BTC trận đấu đã buộc phải phát hành tối đa số lượng vé mà sân Municipal có thể đáp ứng. Ngay trong những ngày đầu, hệ thống bán vé trực tuyến và thông qua hệ thống siêu thị 7 Eleven đã phải hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của các CĐV bóng Việt Nam tại Đài Bắc TQ.

Chị Vân Anh, đại diện Ban liên lạc Hội CĐV Việt Nam tại Đài Bắc TQ cho biết, nhằm tránh khả năng các CĐV Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm một tấm vé vào sân xem trận đấu, đại diện của Hội đã thiết lập đường dây nóng với BTC trận đấu. Theo đó, tất cả thông tin về ngày giờ phát hành vé, số lượng vé phân phối qua hệ thống siêu thị 7 Eleven đều được BTC ưu tiên cung cấp trước cho Hội CĐV Việt Nam.

Ngày hôm  qua (5/9), ngay sau khi nhận được thông báo từ BTC về việc vẫn còn khoảng 500 vé được phát hành thông qua hệ thống siêu thị 7 Eleven, Ban liên lạc Hội lập tức thông tin cho các thành viên. Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, lượng vé này đã hết sạch.

Cũng theo thông tin từ chị Vân Anh, tính đến thời điểm này, đã có hơn 7.000 CĐV Việt Nam tại Đài Bắc TQ mua vé vào sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong trường hợp lượng vé dành cho các CĐV bản địa không được bán hết, và BTC sẽ chuyển sang phát hành cho các CĐV đội khách.

Được biết, nhằm đảm bảo tối đa an ninh, an toàn cho các CĐV của Việt Nam, VFF cũng đã có công văn gửi LĐBĐ Đài Bắc TQ yêu cầu bố trí khu vực riêng biệt dành cho các CĐV Việt Nam trên khán đài, đồng thời cắt cử đủ số lượng an ninh cần thiết để đề phòng các sự cố phát sinh.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM