Cầu thủ trẻ U23 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Thái Lan dày kinh nghiệm
Chiều 28/3, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, gặp U23 Thái Lan. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và lực lượng, các học trò của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã nỗ lực thi đấu, qua đó có thêm những bài học quý giá trong hành trình hoàn thiện đội hình hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.
Giải đấu lần này được ban huấn luyện xác định là cơ hội quan trọng để rà soát lực lượng, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến và hoàn thiện lối chơi. Đáng chú ý, U23 Việt Nam tham dự với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, thuộc lứa tuổi dưới 21, nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026 và các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai. Trận đấu với U23 Thái Lan vì vậy mang ý nghĩa như một “bài kiểm tra lớn” đối với lứa cầu thủ trẻ này.
Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan thể hiện quyết tâm cao trong màn tái đấu sau thất bại trước U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33. Đội bóng xứ Chùa vàng sở hữu lực lượng dày dạn hơn với nhiều cầu thủ sinh từ năm 2003 đến 2005, trong đó có những gương mặt từng thi đấu tại SEA Games.
Nhằm tạo cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã có 3 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận trước, với sự góp mặt của Hải Anh, Quốc Tú và Anh Tuấn.
Ngay ở phút đầu tiên, U23 Thái Lan đã sớm có bàn mở tỷ số sau tình huống phối hợp bên cánh trái, trước khi Jehhanafee Mamah đột phá và dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ U23 Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp phản ứng.
Sau bàn thua sớm, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 25, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Thắng Long có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng không tận dụng thành công. Trước đó, U23 Thái Lan cũng suýt nhân đôi cách biệt ở phút 20 khi Thanakrit thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm chệch cột dọc.
Những phút cuối hiệp một chứng kiến sức ép lớn từ U23 Thái Lan với lối chơi pressing tầm cao. Phút 45+2, thủ môn Cao Văn Bình đã có pha cứu thua xuất sắc khi dùng chân cản phá cú dứt điểm cận thành của Thanakrit, giữ tỷ số 0-1 cho U23 Việt Nam khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 51, Bá Đạt thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, trước đối thủ giàu thể lực và tổ chức tốt, các pha lên bóng của U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn.
Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan tiếp tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. Phút 57, Nguyên Hoàng kịp thời can thiệp, cứu thua cho U23 Việt Nam. Đến phút 73, Thanakrit tiếp tục đột phá và dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã khép góc hiệu quả.
Những nỗ lực trong thời gian còn lại không thể giúp U23 Việt Nam tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua U23 Thái Lan với tỷ số 0-1.
Dù không đạt được kết quả như mong muốn, trận đấu tiếp tục mang lại nhiều giá trị chuyên môn cho U23 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đội hình được trẻ hóa mạnh mẽ. Qua hai lượt trận, ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá, sàng lọc lực lượng, từ đó hoàn thiện đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm như Asian Games 2026 và các giải đấu quốc tế trong tương lai.









