BXH FIFA quý IV/2015: Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí 33

Với thành tích giành tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 trong chuyến thi đấu tại Myanmar tháng 9 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến 2 bậc trên bảng xếp hạng bóng đá nữ trong quý IV/2015 do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng vị trí 33 thế giới

Theo đó, với việc tăng 3 điểm từ 1626 lên 1629, vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam đã được cải thiện từ vị trí 35 lên vị trí 33, xếp dưới đội tuyển nữ Phần Lan (thứ hạng 32, 1639 điểm) và xếp trên đội tuyển nữ Costa Rica (thứ hạng 34, 1627 điểm). Đây được coi là thành tích đáng kể của đội tuyển nữ Việt Nam trong vòng hơn 1 năm qua. 

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 7 tại khu vực Châu Á

Tại khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 lần lượt sau các đối thủ Nhật Bản (thứ hạng 4), CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 6), Australia (thứ hạng 9), Trung Quốc (thứ hạng 15), Hàn Quốc (thứ hạng 17), Thái Lan (thứ hạng 29). 

Trong tháng 9 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 (khu vực châu Á) cùng các đối thủ Thái Lan, Jordan, Đài Bắc (Trung Quốc) và chủ nhà Myanmar. Ngoài trận thất thủ 0-1 đầy tiếc nuối trước đối thủ Đài Bắc (Trung Quốc), các cô gái Việt Nam đã lần lượt đánh bại các đối thủ Myanmar, Jordan và đặc biệt “kình địch” Thái Lan với các tỉ số lần lượt 4-2, 2-1 và 2-0 để giành tấm vé duy nhất vào tham dự vòng loại thứ 3. Thành tích này đã giúp thầy trò HLV trưởng Norimatsu Takashi lên vị trí 33 trên bảng xếp hạng thế giới trong quý IV/2015.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 diễn ra vào cuối tháng 2/2016 tại Osaka (Nhật Bản), dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Bảng xếp hạng top 10 thế giới

Ở top 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới, thứ hạng 5 đội nhóm đầu không thay đổi khi đội tuyển Mỹ tiếp tục thống trị vị trí số 1 sau khi đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết để đăng quang vô địch World Cup 2015 trong tháng 7 vừa qua. Các vị trí xếp sau lần lượt gồm Đức (thứ hạng 2), Pháp (thứ hạng 3), Nhật (thứ hạng 4), Anh (thứ hạng 5). Sự thay đổi diễn ra ở nhóm giữa khi CHDCND Triều Tiên tiến 2 bậc lên thứ hạng 6 trong khi Brazil và Thụy Điển bị tụt 1 bậc xuống các thứ hạng 7 và 8. Các thứ hạng 9 và 10 tiếp tục thuộc về đội tuyển nữ Australia và Na Uy.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM