BXH FIFA Quý II/2023: Đội tuyển Nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên thứ hạng 32

Theo bảng xếp hạng Quý II/2023 do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thăng tiến tăng 1 bậc, lên thứ hạng 32 với 1648.89 điểm.

Đội tuyển Nữ Việt Nam đang trong chuyến tập huấn tại Đức chuẩn bị cho FIFA World Cup nữ 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã có một kỳ SEA Games thành công tại Campuchia tháng 5 vừa qua khi một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vô địch với tấm huy chương Vàng. Tin vui từ thành tích trên bảng xếp hạng FIFA Quí II/2023 chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ nữ Việt Nam thêm động lực, phấn đấu để tiếp tục thi đấu quyết tâm, giành thành tích cao ở các giải đấu trong năm 2023.

Ở đấu trường châu lục, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được giữ vững ở vị trí thứ 5. Top 10 châu Á trên BXH Qúi II/2023 cũng chứng kiến sự ổn định của đội tuyển Australia (thứ hạng 10) ở vị trí số 1; tiếp theo vẫn là Nhật Bản (thứ hạng 11), Trung Quốc (thứ hạng 14, giảm 1 bậc), Hàn Quốc (thứ hạng 17) và Việt Nam (thứ hạng 32, tăng 1 bậc). 5 vị trí phía dưới lần lượt thuộc về Đài Bắc Trung Hoa (thứ hạng 37), Thái Lan (thứ hạng 44), Philippines (thứ hạng 46, tăng 3 bậc), Uzbekistan (thứ hạng 49, tăng 1 bậc) và Myanmar (thứ hạng 50, giảm 3 bậc).

Ở top 10 đội mạnh nhất trên BXH FIFA quý II/2023

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM