BXH FIFA quí III/2018: Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên vị trí 36

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ Quí III/2018 của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên thứ hạng 36 với 1638 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tạm đứng vị trí 37 trên BXH FIFA quý III/2018

Thành tích lọt vào vòng tứ kết tại đấu trường Asiad diễn ra tại Indonesia tháng 8 vừa qua đã giúp cải thiện đáng kể thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam từ vị trí 37 lên vị trí 36 với 1638 điểm.

Tại bảng xếp hạng châu Á, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau Thái Lan (giữ nguyên thứ hạng 28). Ở quý III, đội tuyển nữ Nhật Bản (thứ hạng 7, giảm 1 bậc) bất ngờ rơi khỏi vị trí thống trị số 1 châu lục xuống vị trí thứ 2, nhường chỗ cho đội tuyển nữ Australia (thứ hạng 6, tăng 2 bậc). Các vị trí 3,4,5 lần lượt thuộc về CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 11, giảm 1 bậc), Hàn Quốc (thứ hạng 14, tăng 1 bậc), Trung Quốc (thứ hạng 15, tăng 2 bậc).  

Ở top 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý III năm 2018, 2 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về ĐT nữ Mỹ và ĐT Đức. Ở phía dưới, đội tuyển Anh bất ngờ leo lên vị trí thứ 3, đẩy ĐT Pháp xuống vị trí thứ 4, tiếp theo là ĐT Canada (thứ hạng 5), ĐT Australia (thứ hạng 6, tăng 2 bậc), ĐT Nhật Bản (thứ hạng 7, giảm 1 bậc), ĐT Brazil (thứ hạng 8, giảm 1 bậc), ĐT Thuỵ Điển (thứ hạng 9, tăng 2 bậc), ĐT Hà Lan (thứ hạng 10, giảm 1 bậc).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM