Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Đài Bắc TQ: Rèn các miếng tấn công và khả năng dứt điểm

Do toàn đội dùng bữa trưa muộn, nên HLV trưởng Toshiya Miura quyết định điều chỉnh kế hoạch của buổi tập đầu tiên trên sân khách, nhằm giúp các học trò có thêm thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. 

Sau ít giờ nghỉ ngơi, các cầu thủ đã khẩn trương xỏ giày ra sân tập.

Theo đó, buổi tập đầu tiên của đội tuyển đã diễn ra vào lúc 19h00 giờ địa phương, muộn hơn 1 tiếng so với lịch được BTC sắp xếp. Điều thuận lợi là sân tập ở rất gần khách sạn, chỉ mất tầm 15 phút di chuyển bằng xe bus. Bên cạnh đó, thời tiết tại Đài Bắc TQ khá dễ chịu, nhiệt độ hôm nay chỉ dao động từ 22 đến 24oC, nên các cầu thủ cảm thấy rất hưng phấn.

Tại  buổi tập này, sau khi cho các học trò làm nóng bằng các bài khởi động quen thuộc, HLV trưởng Toshiya Miura đã tập trung rèn giũa các mảng miếng tấn công, trong đó đặc biệt đề cao tính đơn giản và hiệu quả. Mục tiêu của ĐT Việt Nam trong chuyến đến làm khách trên sân Đài Bắc TQ là giành được kết quả tốt nhất. Vì vậy, nhà cầm quân người Nhật Bản mong muốn các cầu thủ phải tận dụng tối đa các cơ hội tạo được để chuyển hóa thành bàn.

Sáng mai (6/9), HLV Toshiya Miura cho phép các cầu thủ nghỉ xả hơi tại khách sạn và sẽ trở lại sân tập vào 18h00 cùng ngày.

Thời tiết tại Đài Bắc TQ đang ủng hộ thầy trò HLV Toshiya Miura.

Nhà cầm quân người Nhật Bản yêu cầu các học trò phải biết chắt chiu từng cơ hội tạo được.

Tất cả đều rất nỗ lực để hướng đến chiến thắng trên sân khách.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM