Brazil chỉ lọt lưới 3 bàn sau 11 trận gần nhất: Sức bật từ hàng thủ

“Với Carlos Dunga, cách tấn công tốt nhất chính là… phòng ngự”, đấy là bình luận của trang Bleacher Report về đội tuyển Brazil khi chứng kiến Selecao chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn sau 11 trận dưới thời nhà cầm quân này.

David Luiz, một trong những hậu vệ đang thi đấu thăng hoa dưới thời Dunga

THỰC DỤNG CŨNG DĂM BẢY ĐƯỜNG
Brazil của Carlos Dunga và Brazil của Felipe Scolari đều đi theo con đường thực dụng. Khác biệt là ở chỗ Dunga rất biết cách bố trí hàng phòng ngự một cách khoa học nhất. Vẫn là những con người ấy, nhưng Selecao trong tay Dunga trở nên cứng cáp hơn rất nhiều so với Brazil trong tay Scolari hay trước đó là Mano Menezes.

Chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 11 trận tất nhiên là một thành tích đáng nể. Không có gì quá lời nếu ta gọi Brazil là đội tuyển chơi phòng ngự hiệu quả nhất thế giới trong vòng 1 năm trở lại đây. Thậm chí cách phòng ngự của Brazil còn được xem là chuẩn mực, chí ít là với HLV Ramon Diaz của đội tuyển Paraguay.

“Brazil đã phòng ngự rất hay dưới thời Dunga,” ông Diaz nói. “Đấy chính là nền tảng để Dunga xây dựng lại đội tuyển sau thất bại ở World Cup 2014. Bất kỳ đội bóng nào cũng thế, bạn cần một hàng thủ vững vàng, rồi mới tính đến chuyện ghi bàn. Khi nói chuyện phòng ngự với các cầu thủ của mình, tôi luôn mang Brazil ra làm ví dụ”.

Đúng là thời thế đã thay đổi không ngờ. Nhưng sự chuyển dịch ấy là hợp lý dựa vào tình hình thực tế của bóng đá Brazil. Cái hay của Dunga là ông xây dựng hàng phòng ngự một cách khoa học, phát huy giá trị tập thể chứ không đẩy những hậu vệ của mình vào thế phải đối đầu tay đôi với tiền đạo đội bạn.

PHÒNG NGỰ LÀ NHIỆM VỤ CỦA TOÀN ĐỘI
So với nhiệm kỳ đầu tiên, nhân sự phòng ngự của Brazil không tốt. Họ không còn Maicon, Juan, Lucio và thủ thành Julio Cesar, cũng không có máy quét Felipe Melo ở giữa sân. Nhưng yếu tố kỷ luật thì vẫn được giữ nguyên. Khi Brazil mất bóng, phòng ngự là nhiệm vụ của toàn đội. Kể cả Neymar cũng buộc phải đuổi theo bóng để gây áp lực với đối thủ.

Hàng tiền vệ của Brazil có 4 người thì cả 4 người đều có khả năng phòng ngự tốt. Trong trận ra quân với Peru, Brazil ra sân với cặp tiền vệ phòng ngự Fernandinho – Elias, Fred và Willian nhô cao hơn nhưng cũng lên công về thủ suốt cả trận. Cùng với Uruguay, Brazil là đội bóng chơi phòng ngự khu vực một cách rõ rệt.

Dunga đã thay kinh nghiệm bởi kinh nghiệm. Jefferson và Miranda thay thế thành công Julio Cesar và Thiago Silva thời gian gần đây. Việc Silva phải ngồi dự bị làm ngạc nhiên rất nhiều người, nhưng những gì Miranda thể hiện thời gian qua khiến người ta thấy tiếc khi anh không thể góp sức tại World Cup 2014. Sự điềm tĩnh của Miranda rõ ràng là bổ sung tuyệt vời cho một David Luiz sôi sổi và tranh chấp tay đôi tốt.

Cũng là cái tên David Luiz ấy, nhưng trong tay Rafa Benitez và Dunga thì chơi hay, vào tay người khác thì trở thành thảm họa. Đấy là thế mạnh của việc phòng ngự một cách có hệ thống. Và với Dunga, Brazil thật sự có được một hệ thống phòng ngự tốt, đủ để làm điểm tựa cho tài năng của Neymar và các ngôi sao tấn công thăng hoa. 

Hàng thủ Brazil là số 1 Nam Mỹ 
Kể từ sau World Cup 2014, Colombia đã để lọt lưới 4 bàn sau 9 trận, Uruguay thua 6 bàn sau 9 trận, Argentina lọt 9 bàn sau 9 trận và Chile thủng lưới 12 bàn sau 11 trận. Rõ ràng thành tích lọt lưới 3 bàn sau 11 trận của Brazil biến họ trở thành đội tuyển có hàng phòng ngự số 1 tại Nam Mỹ hiện nay.
 
Nguồn: bongdaplus.vn