Bóng đá Ý trở lại sau giông bão

Cuối cùng thì Serie A và Serie B mùa bóng 2006-2007 cũng đã được xếp lịch thi đấu và xác định thời điểm khai mạc chính thức vào ngày 9/9, trễ 2 tuần so với dự kiến do phải chờ kết quả phiên tòa xét xử vụ scandal dàn xếp tỷ số.

Cuối cùng thì Serie A và Serie B mùa bóng 2006-2007 cũng đã được xếp lịch thi đấu và xác định thời điểm khai mạc chính thức vào ngày 9/9, trễ 2 tuần so với dự kiến do phải chờ kết quả phiên tòa xét xử vụ scandal dàn xếp tỷ số.


Serie A hấp dẫn ngay vòng đầu…

Liệu niềm vui như thế này có đến với bóng đá Ý trong mùa bóng 2006-2007?

Theo lịch thi đấu vừa được công bố, ngay từ vòng 1, Serie A đã hứa hẹn các cuộc đối đầu đầy nóng bỏng giữa các đội bóng đang bị phạt âm (-) điểm vì liên quan tiêu cực. Fiorentina (-19) sẽ gặp Inter Milan – đội được công nhận vô địch thay Juventus vì dính tiêu cực, và AC Milan gặp Lazio – cả 2 đội này đều bị phạt âm lần lượt 8 và 11 điểm. Các cuộc đụng độ này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và không có chuyện dạo chơi nhàn nhã trong loạt đấu đầu, do các CLB bị lãnh án phạt buộc phải tăng tốc ngay lập tức để nhanh chóng giải quyết số điểm đang bị trừ, rút ngắn khoảng cách với các đối thủ. Trong khi đó, AS Roma gặp Livorno trên sân Olimpico cũng là một cuộc đối đầu rất đáng xem trong ngày khai mạc.

Thế nhưng phải đến vòng 3 (20/9) mới diễn ra trận đấu lớn đầu tiên của Serie A giữa AS Roma và Inter Milan, hai ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc đua giành scudetto mùa bóng năm nay. Sau đó đúng 1 tháng, trận derby thành Milan sẽ diễn ra ở vòng đấu thứ 9 và AC Milan là đội “chủ nhà”. Còn trận derby thành Rome, sẽ diễn ra ở vòng 15 (10/12) giữa Lazio gặp AS Roma. Đó cũng là vòng đấu có cuộc chiến giữa Milan và Torino, trận “derby miền Bắc”.

…Nhưng vẫn bị ám ảnh bởi những bóng mây đen

Đầu tiên, đó là sự ngờ vực. Giới chuyên môn tự hỏi, sau bao nhiêu vụ việc được phanh phui liệu các giải đấu của bóng đá Ý sắp diễn ra có còn bị bóng ma của tiêu cực chi phối? Tiếp đó là một bước thụt lùi trầm trọng về chất lượng. Serie A từng được mệnh danh là giải đấu VĐQG hấp dẫn nhất thế giới, thế nhưng trong vài năm trở lại đây nó đã đi xuống một cách thảm hại vì những chuyện bên lề là các cuộc vận động hành lang, dàn xếp tỷ số… Mọi chuyện bị thâu tóm trong tay những ông trùm, trong đó nổi tiếng nhất là Moggi, cựu Giám đốc điều hành của Juventus. Và rồi mùa bóng qua, khi sự việc đổ bể đã đánh sập mọi thứ.

Bóng đá Ý giờ đây phải gầy dựng lại từ đóng tro tàn, nhưng dưới cặp mắt dò xét và thờ ơ từ dư luận. Trước mắt, Serie A không còn là điểm đến hấp dẫn của các ngôi sao. Ngay cả khi AC Milan, đội bóng lớn của Ý, thoát khỏi án phạt, thì cũng vẫn không thể hấp dẫn được các ngôi sao xuất sắc đến đầu quân. Tệ hơn, Inter Milan dù không liên quan tiêu cực, nhưng những hợp đồng chuyển nhượng của họ rõ ràng dưới tầm khi so với Chelsea (Anh) hay Real Madrid hoặc Barcelona của Tây Ban Nha. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các CLB ở Serie A sẽ rất khó cạnh tranh nổi với các CLB khác trên đấu trường châu u, nhất là ở giải Champions League mùa bóng 2006-2007.

VFF