Bên lề VCK Asian Cup nữ 2014: Giải đấu thu hút đông phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp

Vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2014 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ 14/5 đến 25/5. Nhưng trung tuần tháng 4, ban tổ chức giải đã nhận được rất nhiều đăng ký làm thẻ và nguyện vọng tác nghiệp của đông đảo phóng viên truyền thông Việt Nam cũng như Quốc tế.  

Theo danh sách cập nhật của bộ phận truyền thông AFC, tính đến thời điểm này có khoảng 300 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại giải, trong đó số lượng phóng viên viết và ảnh lên đến 200 người. 

Tính theo quốc gia thì chủ nhà Việt Nam có số lượng phóng viên tham gia đưa tin đông nhất, sau đó mới kể đến Nhật Bản và Thái Lan.

Về phóng viên truyền hình, hiện đang có 2 đài truyền hình của Nhật Bản là NHK và Tivi Asahi tham gia ghi hình và trực tiếp các trận đấu của đội nhà, trận bán kết và chung kết.

Để tạo điều kiện cho các phóng viên có thể tham gia chụp ảnh, đưa tin về giải đấu, bộ phận truyền thông của giải vẫn tiếp tục tiếp nhận các đăng ký và tiến hành cấp thẻ.

Sau đây là chùm ảnh phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp báo trước giải và sau mỗi trận đấu:

 

Nguồn: vff.org.vn