Bảng B VCK Asian Cup nữ 2014 (17/5), không có chiến thắng đậm cho Trung Quốc

Mặc dù đã đánh bại Thái Lan trong trận mở màn với tỉ số đậm 7-0 nhưng trong cuộc đối đầu với Myanmar chiều nay (17/5), tuyển Trung Quốc đã không thể làm được điều tương tự khi chỉ giành chiến thắng với tỉ số 3-0.

Trung Quốc đã không thể có chiến thắng đậm trước Myanmar. ảnh: CTV

Trận thua 0-12 trước tuyển Hàn Quốc dường như không ảnh hưởng nhiều tới tinh thần các cầu thủ Myanmar trong trận đấu thứ hai này. Với nhận thức để thủng lưới càng ít thì càng có nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 với đối thủ Thái Lan để dự play-off, Myanmar đã chủ động chơi phòng ngự trong trận đấu với Trung Quốc.

Ngược lại, mặc dù là đội giành thế chủ động và kiểm soát bóng bên phần sân đối phương nhưng các cầu thủ Trung Quốc cũng đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự rất chắc chắn của Myanmar. Phải đến phút thứ 9, từ cú tạt bóng vào của số 14 Gu Yasha, cầu thủ Ren Guixin (23) lao ra đỡ bóng bằng ngực nhanh chóng ngả người dứt điểm đẹp mắt mở tỉ số cho trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, mặc dù có sự xuất hiện của cây săn bàn Yang Li (11) mới được tung vào sân ở những phút cuối hiệp 1 nhưng hàng công của Trung Quốc vẫn tỏ ra bế tắc trong các tình huống dứt điểm. Bàn thắng thứ 2 của tuyển Trung Quốc đến từ một tình huống cố định khi Maxiao Xu (25) đón bóng từ cú tạt cánh trái nhanh chóng dứt điểm ở cự ly gần khung thành. Cú sút khá căng khiến Phu Khaing (5-Myanmar) không thể phá bóng ra ngoài vạch vôi thành công. Bị dẫn trước 2 bàn, Myanmar vẫn thi đấu đầy nỗ lực và cho đối phương thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục với cơn mưa bàn thắng. Mặc dù vậy, trong những phút cuối cùng của trận đấu, khung thành của thủ môn Phu Ngon (1-Myanmar) cũng đã rung lên một lần nữa sau pha phối hợp tấn công biên của Wu Haiyan (5) và Xu Yanlu (7) nâng tỉ số lên 3-0.

Như vậy, với việc bị Myanmar kìm hãm ghi bàn, tuyển Trung Quốc chỉ giành chiến thắng với tỉ số khiêm tốn 3-0. Đây là một kết quả có lẽ chưa thể làm hài lòng HLV Hao Wei bởi đội tuyển của ông phải cạnh tranh thứ hạng với Hàn Quốc hòng tránh đối đầu Nhật Bản ở vòng tứ kết. Trận đấu muộn cùng ngày sẽ là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Thái Lan lúc 20h15 trên SVĐ Thống Nhất.

Nguồn: vff.org.vn