Bản quyền truyền hình SEA Games 24: UB Olympic VN phê phán VTC đã vi phạm luật TDTT

VTC đã vi phạm Luật TDTT (điều 53) vì đã chủ động mua bản quyền từ BTC SEA Games mà không thông qua Ủy ban Olympic VN như điều lệ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã quy định

(TN.O) VTC đã vi phạm Luật TDTT (điều 53) vì đã chủ động mua bản quyền từ BTC SEA Games mà không thông qua Ủy ban Olympic VN như điều lệ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã quy định…

Vấn đề nóng bỏng nhất được mang ra bàn thảo là bản quyền truyền hình tại SEA Games 24. Được biết, ngành TDTT và Ủy ban Olympic VN đã thống nhất kết luận: VTC đã vi phạm Luật TDTT (điều 53) vì đã chủ động mua bản quyền từ BTC SEA Games mà không thông qua Ủy ban Olympic VN như điều lệ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã quy định. Vì vậy Ủy  ban Olympic VN sẽ nhờ Chính phủ can thiệp vào Bộ chủ quản của đài đang tạm nắm giữ bản quyền này. Ủy ban Olympic VN cũng sẽ đề đạt nguyện vọng với Chính phủ là mong muốn các đài truyền hình trong nước đều được phát sóng SEA Games 24. Ngày 24.8, Ủy ban Olympic VN sẽ có tiếng nói chính thức tại phiên họp về bản quyền truyền hình SEA Games 24 do Thái Lan tổ chức.

“Đoàn thể thao VN đăng ký dự SEA Games 24 với 965 thành viên, trong đó có 700 VĐV (381 nam, 319 nữ) và 265 cán bộ, HLV, chuyên gia. Tuy nhiên con số này sẽ còn nhiều biến động, một số môn thi sẽ không dự đủ như danh sách đăng ký ban đầu. Các đội tuyển tiếp tục rà soát lại lực lượng để đoàn có thể đăng ký chính thức với BTC SEA Games 24 đúng vào ngày quy định 8.10.2007” – đó là thông tin được phát ra từ cuộc họp lãnh đạo ngành thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam vào sáng qua 15.8.


Được biết, số lượng nhân sự dự SEA Games 24 cũng như kinh phí cho đoàn (dự kiến hơn 10 tỉ đồng) cho đến giờ phút này vẫn đang bị tranh cãi gay gắt từ những lãnh đạo cấp cao của ngành. Những vấn đề khác ổn thỏa hơn như chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ đã được nâng lên mức 100.000 đồng/người/ngày trong vòng 2 tháng trước SEA Games, thay vì phương án 80.000 đồng/người/ngày cho 4 tháng đã đề xuất trước đây. Các đội tuyển đều đã nhận được thuốc bổ, còn số thuốc “đặc chủng” theo yêu cầu chuyên môn của từng môn sẽ tiếp tục được cấp phát trong thời gian tới bởi hiện nay, phần lớn số này vẫn chưa về tới VN.

Về chỉ tiêu, VN dự kiến sẽ đoạt 60 huy chương vàng (thấp hơn ban đầu 10 HCV). Song theo ông Hoàng Vĩnh Giang – Trưởng đoàn, cơ hội tranh chấp huy chương của VN vẫn còn mở rộng và khả năng trụ vững ở tốp ba tại SEA Games 24 khá cao cho dù Malaysia, Philippines hay Singapore đầu tư cho kỳ đại hội này rất lớn.

Điều 53. Quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp
1. Việc bảo hộ quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp được thực hiện theo pháp luật về dân sự và pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Liên đoàn thể thao quốc gia, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp là chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp do mình tổ chức.
3. Chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp được chuyển nhượng quyền sở hữu đối với giải thể thao cho tổ chức, cá nhân theo hợp đồng do các bên thoả thuận.
4. Chính phủ quy định chi tiết về quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp.

Theo Thanh Niên và Gia đình XH