Bác sỹ Choi Ju-young giải thích về chấn thương của Quang Hải và Tiến Linh

Tại những buổi tập vừa qua, hai tuyển thủ Quang Hải và Tiến Linh đã phải tập luyện theo chế độ riêng. Họ đang gặp chấn thương như nào và mức độ ra sao là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ. Trước buổi tập chiều nay (16/12), bác sỹ Choi Ju-young đã chính thức thông tin về tình trạng của bộ đôi cầu thủ này.

Quang Hải tập gặp vấn đề ở cơ đùi và cần tập hồi phục để đảm bảo an toàn. Ảnh: bongda24h.vn

Về trường hợp của Quang Hải, bác sỹ Choi Ju-young cho biết: “Thực ra, Quang Hải không hề bị chấn thương. Khi tập trung đội tuyển, chúng tôi đã kiểm tra y tế đối với các cầu thủ. Chúng tôi nhận thất cơ đùi sau của cậu ấy hơi yếu một chút và có khả năng sẽ dẫn đến chấn thương. Chính vì thế tôi có bàn với HLV trưởng xem làm thế nào giữ gìn cơ đùi sau cho Quang Hải. Chỗ nào chưa hoàn thiện thì tôi sẽ tập cho cậu ấy hoàn thiện. Có thể nói Quang Hải gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Hiện nay chúng tôi tiếp tục tập phục hồi kết hợp vật lý trị liệu để Quang Hải có thể trở lại”.

Tiến Linh đã trở lại tập luyện bình thường. Ảnh: bongda24h.vn

Đối với chấn thương của Tiến Linh, bác sỹ Choi Ju-young cho biết tiền đạo trẻ của Becamex Bình Dương bị một tổn thương giống như mụn cóc ở ngón chân áp út. Thời gian qua, do bận thi đấu liên tục tại V.League nên Tiến Linh chưa có điều kiện để chữa trị dứt điểm. Điều này đã khiến vết thương chuyển biến sưng lên, gây khó khăn cho tập luyện. “Chúng tôi quyết định đưa Tiến Linh đi bệnh viện để cắt bỏ chấm mụn đó. Cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút để phục hồi. Hôm nay, cậu ấy đã có thể quay trở lại tập luyện cùng đội tuyển”, bác sỹ Choi Ju-young nói.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM