Arsenal nhăm nhe cuỗm cựu tiền đạo M.U

HLV Arsene Wenger đang xem xét khả năng chiêu mộ chân sút kỳ cựu người Bulgaria – Dimitar Berbatov khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

“Giáo sư” người Pháp đang cần bổ sung thêm một tiền đạo để gia tăng sức mạnh tấn công cho Pháo thủ trong giai đoạn nửa sau của mùa giải được dự báo sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Tuy nhiên, vốn là một nhà kinh tế nên Wenger cũng không muốn vung tay quá trán ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thế nên, Berbatov lập tức được đưa vào tầm ngắm khi anh vừa bày tỏ sự thất vọng tại Fulham.

M.U, Fabregas, Barca, Arsenal, Rooney, Walcott, Ramsey, Podolski, Evra

Berbatov khi còn khoác áo M.U

Dù cựu cầu thủ M.U mới chỉ ghi được 1 bàn ở Premier League mùa này, nhưng đẳng cấp Berbatov là không phải bàn cãi. Anh sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn và lối chơi kỹ thuật cũng phù hợp với Arsenal.

Với việc chỉ còn thời hạn 6 tháng hợp đồng với Fulham, Berbatov có thể ra đi vào đầu năm tới với mức phí chuyển nhượng không đáng kể.

Tay săn bàn người Bulgaria có thể là giải pháp ngắn hạn cho Wenger trước khi họ tìm được người phù hợp lĩnh xướng hàng công vào hè năm sau.

Một chi tiết nữa cho thấy, Berbatov sẽ không được trọng dụng ở sân Craven Cottage thời gian tới khi tân HLV Fulham – Rene Meulentsteen công khai chỉ trích tiền đạo 32 tuổi này.

Hiện đại diện của Berbatov đã làm việc với phía Arsenal. Một vài đội bóng khác ở Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cố găng tiếp cận chiêu mộ ngôi sao xứ sở hoa hồng.

Nguồn: Vietnamnet